Vụ mua bán hoa lan tiền tỷ gây sốc: Người bán có phải nộp thuế?

Ngoài nghi vấn thổi giá, câu hỏi cũng khiến nhiều người quan tâm trong vụ mua bán hoa lan tiền tỷ tại Đà Nẵng là, người bán có phải nộp thuế thu nhập cá nhân hay không?

Trên quan điểm của ngành thuế, đại diện Chi cục Thuế thị xã La Gi (Bình Thuận) khẳng định, trong vụ mua bán giống lan đột biến trên, không thể thu thuế thu nhập cá nhân, vì cây lan là sản phẩm do ông Tuyên chăm sóc, nuôi dưỡng trong vườn chứ không phải là mua đi bán lại nên không phải chịu điều chỉnh của luật thuế.

Việc mua bán này cũng giống như người nông dân khác có con gà, con heo nuôi tại nhà đem bán. Trong trường hợp ông Tuyên có đăng ký kinh doanh thì sẽ phải chịu thuế.

Theo Luật sư Trương Quốc Hòe - Trưởng Văn phòng luật sư Interla (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội), trong vụ mua bán hoa lan 6,8 tỷ ở Đà Nẵng, nếu xác định đây là một sản phẩm của ngành nông nghiệp thì người mua phải khai báo giá trị tài sản đó để trả một khoản thuế giá trị gia tăng (VAT).

Vụ giao dịch giống lan đột biến 6,8 tỷ tại Đà Nẵng. ảnh: internet

Đối với người bán, nếu là một sản phẩm mang kinh doanh thì đương nhiên họ phải nộp thuế sau khi đã trừ các khoản chi phí thuần túy, nếu bán theo dạng đồ lưu niệm cũng phải nộp thuế thu nhập cá nhân nhưng nếu họ mua bán theo kiểu tặng cho thì khó thu thuế được.

“Tôi cho rằng, trong trường hợp này, rất khó để có chính sách thuế ấn định. Có thể đây là vụ mua bán theo hình thức tặng cho, mức giá do họ tự đưa ra, còn giá trị thực rất khó đoán, muốn biết phải có một hội đồng định giá” – luật sư Trương Quốc Hòe nói. Luật sư Hòe cũng không loại trừ khả năng, đây là một chiêu “thổi” giá.

Về nguyên tắc, bất cứ một khoản thu nhập phát sinh nào của tổ chức, cá nhân đều phải nộp thuế thu nhập. Các khoản thuế có thể phải nộp ở đây bao gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.

Về thuế giá trị gia tăng, theo quy định của pháp luật, sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý Nhà nước cấp. Nếu chiểu theo quy định của pháp luật thì̀ cây lan giã hạc là sản phẩm giống cây trồng thuộc đối tượng không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Thuế thu nhập cá nhân được tính trên toàn bộ các khoản thu phát sinh của cá nhân đó trong một năm. Tuy nhiên, đối với thu nhập của cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp chưa qua chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thì nằm trong trường hợp thu nhập được miễn thuế.

Khánh Nguyên

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/thi-truong-nong-san/vu-mua-ban-hoa-lan-tien-ty-gay-soc-nguoi-ban-co-phai-nop-thue-920546.html