Vụ mua 100 USD bị phạt 40 triệu đồng: Người bị phạt là chủ tiệm vàng

Bà Trần Thị Việt (xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa) bị UBND tỉnh Nghệ An phạt 40 triệu đồng do trao đổi trái phép 100 USD là chủ tiệm vàng. Chồng bà Việt cũng bị phạt 60 triệu đồng do buôn bán vàng miếng trái phép.

Người bị tỉnh Nghệ An phạt 40 triệu do mua 100 USD là chủ tiệm vàng.

Như Lao Động đã thông tin, UBND tỉnh Nghệ An ngày 30.11 đã xử phạt hành chính bà Trần Thị Việt (54 tuổi-xã Nghĩa Thuận, TX Thái Hòa) 40 triệu đồng vì vi phạm quy định về hoạt động ngoại hối. Mức xử phạt căn cứ tại điểm g, khoản 2, điều 24, Nghị định Chính phủ về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Bà Việt là vợ ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Công ty TNHH Hùng Việt đóng tại thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An.

Theo thông tin từ thành viên tổ công tác, trước đó, một nam thanh niên không rõ tên tuổi vào tiệm của gia đình bà Việt đặt vấn đề mua 100 USD để lấy tiền đi nước ngoài. Khi chủ tiệm đang giao dịch với vị khách thì công an bắt quả tang. Bà Việt đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng để khắc phục hậu quả.

Cùng ngày, UBND tỉnh Nghệ An cũng xử phạt hành với ông Nguyễn Đình Hùng (chồng bà Trần Thị Việt) là Giám đốc Công ty TNHH Hùng Việt số tiền 60 triệu đồng vì vi phạm hoạt động kinh doanh vàng trong trường hợp mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh vàng miếng.

Được biết, Công an thị xã Thái Hòa cũng đã tham mưu cho chính quyền ra quyết định xử phạt chỉ với doanh nghiệp mà không xử phạt người dân vì quan niệm người dân không rõ cơ sở đổi ngoại tệ có được cấp phép hay không.

Sáng 9.12, một lãnh đạo UBND xã Nghĩa Thuận cho hay, bà Việt là chủ tiệm vàng và buôn bán các mặt hàng điện, gia dụng. Địa phương này cũng không biết là tiệm vàng bà Việt có được phép thu đổi ngoại tệ hay không.

Cùng thời gian này, bà Hồ Thị Thu Hương (30 tuổi, trú thị xã Thái Hòa) cũng bị phạt 40 triệu đồng vì vi phạm quy định mua, bán ngoại tệ giữa cá nhân với nhau; 30 triệu đồng vì vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng trong trường hợp mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Bà Hương là người của doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc.

Tổng cộng, hai tiệm vàng đã bị xử phạt số tiền 170 triệu đồng đối với hai hành vi vi phạm nói trên.

QUANG ĐẠI

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/vu-mua-100-usd-bi-phat-40-trieu-dong-nguoi-bi-phat-la-chu-tiem-vang-645720.ldo