Vụ một người bị chém gần lìa tay ở TP Thủ Đức: Hé lộ mối quan hệ của nghi phạm và nạn nhân

Theo điều tra của cơ quan chức năng, Tài và nạn nhân từng là bạn học nhưng sau đó xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Khu vực xảy ra vụ việc.

Ngày 28/2, Công an TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ việc một người đàn ông bị chém gần lìa cánh tay, xảy ra ở phường Tam Bình (TP Thủ Đức) vào tối ngày 27/2.

Nạn nhân được xác định là anh Vũ Văn Hiếu (30 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức)

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 27/2, Bùi Hữu Tài (30 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) đến nhà của Hiếu trên đường Tam Châu, phường Tam Bình để nói chuyện.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc giằng co, nghi phạm cầm kiếm chém anh Hiếu gần lìa cánh tay.

Gây án xong, Tài bỏ trốn khỏi hiện trường. Còn nạn nhân được người nhà chở đến Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu.

Vụ việc sau đó được trình báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Theo điều tra, Bùi Hữu Tài cùng anh Vũ Văn Hiếu là bạn học chung với nhau. Hai người sau đó xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tiền bạc.

Hiện, Công an TP Thủ Đức đang kêu gọi gia đình vận động Tài ra đầu thú để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Minh Thư

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/vu-mot-nguoi-bi-chem-gan-lia-tay-o-tp-thu-duc-he-lo-moi-quan-he-cua-nghi-pham-va-nan-nhan-554645.html