Vụ một doanh nghiệp tồn tại 2 con dấu, 2 chủ tịch HĐQT : Công nhận nghị quyết cổ đông thường niên 2017

Sáng 9/11, TAND TP.HCM đã xử phúc thẩm liên quan đến các tranh chấp nội bộ tại Công ty cổ phần Tiếp Vận Hồng Ngọc (Công ty Hồng Ngọc) đã ra quyết định không chấp nhận yêu cầu của ông Phan Kỳ Vũ, giữ nguyên 'Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2 ngày 26/7/2017' của công ty Hồng Ngọc.

Như THPL đã đưa tin trước đó, chỉ vì những tranh chấp nội bộ nên một doanh nghiệp đang “ăn nên làm ra” bỗng lâm vào tình cảnh chết lâm sàng khi có tới 2 người đều nhận là Chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT), có 2 giấy phép đăng ký kinh doanh, 2 con dấu… khiến cho mọi hoạt động của công ty ngừng trệ.

Cũng trong sáng cùng ngày, quyết định có hiệu lực pháp luật ngay lập tức, chấm dứt chuỗi ngày “đấu đá” nội bộ khiến cho công ty này lâm vào tình cảnh “chết lâm sàng” khi dừng mọi hoạt động trong suốt 2 năm qua, ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của các cổ đông, trong đó cổ phần vốn đại diện của Nhà nước.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng việc đại hội cổ đông năm 2017 lần 2 vào ngày 26-7-2017 là đúng quy định pháp luật. Nghị quyết đại hội cổ đông bầu ông Nguyễn Thanh Hân làm Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Nhỏ làm thanh viên ban kiểm soát cũng không sai phạm. Từ đó, HĐXX quyết định không chấp nhận yêu cầu của ông Phan Kỳ Vũ, giữ nguyên “Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 lần 2” của công ty Hồng Ngọc.

Trước đó công ty Tiếp Vận Hồng Ngọc phải đóng cửa, ngừng hoạt động vì tranh chấp nội bộ kéo dài.

Theo đại diện của Công ty Hồng Ngọc cho biết với phán quyết cuối cùng của tòa án, lãnh đạo công ty Hồng Ngọc mong rằng công ty sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn và đi vào hoạt động ổn định.

Đức Hoàng

Nguồn TH&PL: http://thuonghieuvaphapluat.vn/vu-mot-doanh-nghiep-ton-tai-2-con-dau-2-chu-tich-hdqt-cong-nhan-nghi-quyet-co-dong-thuong-nien-2017-108461