Vụ một công an viên bị chém tử vong: Khởi tố, tạm giam 4 bị can

Một công an viên xảy ra mâu thuẫn với nhóm 4 người. Sau đó, nhóm người trên đã chém công an viên tử vong.

Ngày 23.7, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi "giết người".

Thông tin từ cơ quan công an, chiều 15.7, tại một quán ăn ở H.Vạn Ninh (Khánh Hòa), ông Nguyễn Ngọc T. (35 tuổi, công an viên xã Vạn Phú, H.Vạn Ninh) xảy ra mâu thuẫn với nhóm Võ Thành Hải (41 tuổi), Nguyễn Công Luân (30 tuổi), Dương Minh Khoa (27 tuổi), Phan Thanh Tùng (26 tuổi, cùng ngụ H.Vạn Ninh). Hai bên cự cãi, sau đó ông T. bỏ về.

Khi đang đi trên đường ở xã Vạn Phú, ông T. bị nhóm của Võ Thành Hải đi xe máy đuổi theo. Nhóm của Hải dùng hung khí chém ông T. nhiều nhát, rồi bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong do vết thương quá nặng.

Bốn người trong nhóm Hải sau đó lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.

Ông Nguyễn Như Thiết, Chủ tịch UBND xã Vạn Phú, cho biết ông T. là công an viên xã Vạn Phú từ năm 2013. Thời điểm xảy ra vụ việc trên là ngày nghỉ, ông T. không được phân công làm nhiệm vụ.

Nguyễn Chung

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-mot-cong-an-vien-bi-chem-tu-vong-khoi-to-tam-giam-4-bi-can-985990.html