Vụ mẹ tẩm xăng tự tử ở Hà Tĩnh: 3 người con đã tử vong

Người con còn lại trong vụ mẹ mua xăng phóng hỏa đốt nhà tự tử ở xã Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đã tử vong vào tối 28/7.

 Hiện trường vụ cháy khiến 3 cháu bé tử vong. Ảnh: Gia Hưng.

Hiện trường vụ cháy khiến 3 cháu bé tử vong. Ảnh: Gia Hưng.

Thông tin trên được ông Phan Văn Thiền, Chủ tịch UBND xã Kỳ Thư xác nhận vào sáng nay (29/7). Theo ông Thiền, 3 cháu nhỏ được xác định là V.L.M.A (SN 2014); V.X.Đ (SN 2016) và V.L.M.P (SN 2017).

Trước đó, khoảng 13h30 chiều nay 28/7, chị Lê Thị Hiên (27 tuổi), trú tại thôn 1 khóa trái cửa, tẩm xăng phóng hỏa đốt nhà rồi tự thiêu mình cùng 3 người con. Người dân đã phá cửa ứng cứu, nhưng do vết bỏng quá nặng cháu V.L.M.A (SN 2014) đã tử vong. 3 nạn nhân còn lại được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng.

Căn nhà nơi xảy ra vụ việc đau lòng. Ảnh: Gia Hưng.

Sau hơn một giờ nhập viện, mặc dù các bác sỹ nỗ lực cứu chữa nhưng cháu V.L.M.P (SN 2017) đã không qua khỏi; cháu V.X.Đ (SN 2016) và người mẹ Lê Thị Hiên được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia Hà Nội để cứu chữa nhưng đến tối 28/7 cháu V.X.Đ cũng đã qua đời.

Nguyên nhân dẫn đến vụ phóng hỏa đốt nhà bước đầu được xác định do mâu thuẫn gia đình nên chị Hiên mua xăng châm lửa tự thiêu mình cùng ba con nhỏ với mục đích tự tử. Chồng chị Hiên hiện đang làm việc tại Hàn Quốc.

Thanh Nga

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vu-me-tam-xang-tu-tu-o-ha-tinh-3-nguoi-con-da-tu-vong-d269573.html