Vụ mẹ ôm con 8 tháng tuổi nhảy cầu: Chưa tìm ra tung tích cháu bé

Theo trình báo của người dân, một người phụ nữ đã ôm con nhỏ lên cầu Vĩnh Tuy và nhảy xuống, hiện mới chỉ phát hiện được thi thể của người mẹ.

Chiều 25/9, trao đổi với báo VTC News, trưởng Công an phường Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, sáng cùng ngày, người dân phát hiện thi thể một người phụ nữ nổi ở khu vực giữa sông Hồng, đoạn chảy qua phường Lĩnh Nam.

Theo người thân xác nhận với báo Tiền Phong, thi thể của nạn nhân đúng là chị Trần Phương T. (SN 1993, ở Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội).

Trước đó, chồng chị T. là anh Lê Ngọc Sơn (SN 1992, trú tại đường Trương Định) có báo về việc vợ mình bế con gái rời khỏi nhà vào sáng 23/9, rồi không thấy trở về. Nhận định ban đầu cho thấy, nhiều khả năng người mẹ trẻ đã ôm con nhảy cầu Vĩnh Tuy. Theo anh Sơn, sau khi sinh con được 4 tháng, chị T. có dấu hiệu trầm cảm, thay đổi tính cách và không nói chuyện với mọi người trong nhà.

“Gia đình tôi đã cầu mong có phép màu xảy ra nhưng điều đó không thành hiện thực. Đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa có thông tin về con gái”, anh Sơn tâm sự.

Được biết, bé gái được chị T. bế đi là con thứ 2 trong gia đình. Trước khi có dấu hiệu trầm cảm, cuộc sống 2 vợ chồng anh chị vẫn rất hạnh phúc.

Tổng hợp

Huy Vũ

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/24-7/vu-me-om-con-8-thang-tuoi-nhay-cau-chua-tim-ra-tung-tich-chau-be-127400.html