Vụ mẹ nghi sát hại con: Hoàn cảnh gia đình khốn khó, cùng cực

Trước khi xảy ra sự việc con trai tử vong tại nhà riêng với vết thương trên đầu người mẹ có hoàn cảnh khó khăn khi phải tự mình bươn chải từ quét rác, phụ hồ mỗi ngày để kiếm tiền nuôi con.

Chiều 14/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đang tiếp tục làm việc với bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, thị trấn Quang Minh) để làm rõ về cái chết của con trai bà tại nhà riêng là Đặng Quang H. (SN 1999).

Liên quan đến vụ việc trên, người dân ở đây cho biết, bà Huế là người hiền lành, gia cảnh khó khăn khi phải một mình bươn chải, kiếm sống, nuôi con trai ăn học.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Văn Chang, tổ trưởng tổ dân phố số 6, thị trấn Quang Minh, người có mặt tại hiện trường cho biết, gia đình ông gần nhà bà Huế.

“Sang thấy cháu H. nằm bất động, vùng đầu máu chảy nhiều và đã khô nên người dân nhanh chóng trình báo công an. Qua khám nghiệm tử thi thấy hộp sọ bị vỡ, nghi bị đánh chết”, ông Chang nói.

Ông Chang có quan hệ họ hàng với gia đình bà Huế nên biết khá rõ hoàn cảnh hai mẹ con bà này. Theo ông Chang, trước đây, bà Huế đi miền nam nhưng không lâu sau có bầu rồi về sinh con. Bà Huế sống một mình nuôi con đến nay.

"Bà Huế là người hiền lành nhưng vì mặc cảm hoàn cảnh nên bà ấy không hay trò chuyện với mọi người. Thời gian trước, bà Huế làm phụ hồ nhưng gàn đầy thì xin được vào làm quét dọn trong một khu công nghiệp.

Bản thân là phụ nữ nên bà phải bươn chải, chật vật để nuôi cậu con trai" - ông Chang chia sẻ.

H. vừa mới học cấp 3 nhưng hay chơi bời. Vừa rồi, H. có cầm cố chiếc điện thoại di động. Cuối năm ngoái, bà Huế vừa chạy vạy vay mượn để mua cho con trai chiếc xe máy.

"Trong cuộc sống hằng ngày, H. không va chạm với ai. Đêm trước đó nghe bảo đi với bạn chơi đến 3h sáng mới về, đến sáng thì phát giác sự việc”, ông Chang nói thêm.

Trước đó, vào khoảng 6h30 ngày 12/4, Công an thị trấn Quang Minh nhận tin báo về việc bà Nguyễn Thị Huế (SN 1963, trú tại tổ 6 thị trấn Quang Minh) trình báo con trai của bà là Đặng Quang H. (SN 1999) tử vong trong nhà riêng với vết thương trên đầu.

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cùng ngày, cơ quan điều tra huyện Mê Linh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Huế về hành vi giết người.

Hiện cơ quan Công an huyện Mê Linh báo cáo lên công an TP Hà Nội, phối hợp điều tra làm rõ.

Trí Kiên

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/nhip-song/vu-me-nghi-sat-hai-con-hoan-canh-gia-dinh-khon-kho-cung-cuc-20180414220328915.htm