Vụ mẹ chết trên giường, con 4 tuổi cổ có vết cắt: Thông tin bất ngờ về nghi phạm

Người thân phát hiện chị T. nằm chết trên giường ngủ, trên cổ có vết cắt, cạnh đó là cháu bé 4 tuổi cổ cũng có vết cắt.

Đối tượng Đặng Quốc Hiệp tại Công an - Ảnh: TPO

Đối tượng Đặng Quốc Hiệp tại Công an - Ảnh: TPO

Báo Pháp luật TP HCM đưa tin, ngày 7/10, Công an huyện Lai Vung (Đồng Tháp) đang điều tra làm rõ nghi án chồng tâm thần sát hại vợ con.

Nạn nhân là chị N.T.M.T. (30 tuổi, vợ Hiệp) và Đ.M.H. (4 tuổi, con của chị T. và Hiệp)

Thông tin ban đầu, rạng sáng cùng ngày, Đặng Quốc Hiệp (30 tuổi, ngụ ấp Tân Hòa, xã Hòa Thành) đến gõ cửa nhà thông báo cho anh Đỗ Minh Tâm (anh rể Hiệp) biết việc Hiệp đã giết vợ con.

Anh Tâm chạy đến thì thấy chị T. đã tử vong trên giường, trên cổ có vết cắt.

Cạnh đó, bé H. nguy kịch và cổ cũng có vết cắt. Bé H. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện.

Hiệp sau đó đã bị người dân bắt giao cho công an.

Liên quan đến vụ việc, báo Thanh Niên thông tin thêm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lai Vung đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang xác minh, làm rõ vụ án mạng.

Cũng theo thông tin ban đầu, Hiệp từng được chẩn đoán là mắc bệnh rối loạn tâm thần.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/vu-me-chet-tren-giuong-con-4-tuoi-co-co-vet-cat-thong-tin-bat-ngo-ve-nghi-pham-a341682.html