Vụ máy bay Ryanair: Vừa gặp nhà lãnh đạo đối lập lưu vong, nhóm thượng nghị sĩ Mỹ lập tức hối thúc trừng phạt Belarus

Sau cuộc gặp với nhà lãnh đạo phe đối lập lưu vong Svetlana Tikhanovskaya ở thủ đô Vilnius của Litva, ngày 1/6, một nhóm các thượng nghị sĩ Mỹ kêu gọi áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế hà khắc hơn đối với chính quyền của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko.

Thượng nghị sĩ Mỹ Rob Portman kêu gọi áp dụng biện pháp trừng phạt Belarus rộng hơn. (Nguồn: AP)

Thượng nghị sĩ Mỹ Rob Portman kêu gọi áp dụng biện pháp trừng phạt Belarus rộng hơn. (Nguồn: AP)

Trong một phát biểu, Thượng nghị sĩ Rob Portman cho rằng các biện pháp trừng phạt hiện đang được áp dụng "rõ ràng là chưa đủ hiệu quả".

Ông Portman nhấn mạnh: “Tôi sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt rộng hơn, đó là các biện pháp trừng phạt theo lĩnh vực, không chỉ đối với các cá nhân”.

Thượng nghị sĩ Chris Murphy cho rằng vụ Belarus buộc máy bay Ryanair (Ireland) hạ cánh để bắt nhà báo là “điều mà thế giới chưa từng thấy trước đây”, trong khi Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen gọi đây là một "sự lạm quyền đặc biệt".

Các thượng nghị sĩ kêu gọi trả tự do cho Protasevich và Sapega và các tù nhân chính trị khác ở Belarus.

Tuần trước, Mỹ cho biết đang làm việc với EU về các biện pháp trừng phạt mới sau khi Belarus buộc chiếc máy bay đang trên đường đến Lithuania, hạ cánh xuống Minsk, bắt giữ nhà báo Roman Protasevich và bạn gái Sofia Sapega.

Trước đó, Mỹ thông báo áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với 9 doanh nghiệp nhà nước của Belarus sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực vào ngày 3/6.

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-may-bay-ryanair-vua-gap-nha-lanh-dao-doi-lap-luu-vong-nhom-thuong-nghi-si-my-lap-tuc-hoi-thuc-trung-phat-belarus-147018.html