Vụ máy bay Ryanair: Lần đầu lên tiếng, Tổng thống Belarus nói về 'lằn ranh đỏ', phe đối lập rục rịch

Ngày 26/5, Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng, các thế lực bên ngoài đang phát động một cuộc 'chiến tranh hỗn hợp' nhằm vào nước này.

Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng, các thế lực bên ngoài đang phát động một cuộc 'chiến tranh hỗn hợp' nhằm vào nước này. (Nguồn: Sputnik)

Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng, các thế lực bên ngoài đang phát động một cuộc 'chiến tranh hỗn hợp' nhằm vào nước này. (Nguồn: Sputnik)

Nhận định trên của nhà lãnh đạo Lukashenko được đưa ra tại một cuộc họp với các nghị sĩ Quốc hội Belarus, trong bối cảnh Minsk đối mặt với sự chỉ trích ngày càng tăng liên quan đến vụ chuyển hướng một máy bay chở khách của hãng hàng không Ryanair (Ireland) và bắt giữ nhà báo bất đồng chính kiến Roman Protasevich đang có mặt trên chuyến bay.

Theo Sputnik, Tổng thống Lukashenko khẳng định, hành động của nước này đối với máy bay Ryanair là "hợp pháp".

Ông nói rõ: "Tôi đã hành động hợp pháp để bảo vệ mọi người, phù hợp với tất cả các quy tắc quốc tế. Máy bay đã bị buộc quay trở lại gần nhà máy điện nguyên tử BelNPP. Điều gì sẽ xảy ra nếu đột nhiên hệ thống an ninh của nhà máy điện hạt nhân được đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn?".

Theo Belta, ngày 25/5, các hãng hàng không ngày 25/5 đã đổi lộ trình để tránh không phận của Belarus, trong khi các máy bay của nước này đối mặt với khả năng bị cấm hoạt động ở châu Âu sau vụ việc trên.

Sau khi Liên minh châu Âu (EU) áp trừng phạt Belarus, các quốc gia thành viên cũng như Mỹ, Canada... cho hay, đang xem xét các biện pháp phản ứng với Minsk, không loại trừ khả năng trừng phạt.

Independent dẫn lời nhà lãnh đạo Belarus cho rằng, châu Âu đang "cùng với những kẻ thù trong nước" hành động nhằm gây bất ổn cho Minsk.

Tổng thống Lukashenko nhận đinh: “Như đã dự đoán, những kẻ xấu xa từ cả bên ngoài lẫn bên trong đất nước đã thay đổi phương pháp tấn công chúng tôi. Họ đã vượt qua nhiều lằn ranh đỏ và vượt qua ranh giới của lẽ thường và đạo đức con người".

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, thủ lĩnh đối lập lưu vong Sviatlana Tsikhanouskaya tuyên bố, phe đối lập Belarus đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới của các cuộc biểu tình tích cực chống chính phủ.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà Tsikhanouskaya nói: "Không còn gì phải chờ đợi - chúng ta phải ngăn chặn chính quyền khủng bố này một lần và mãi mãi".

Trước đó, các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Belarus đã bùng phát vào mùa Hè năm ngoái nhằm phản đối Tổng thống Alexander Lukashenko sau khi ông tuyên bố chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống mà các đối thủ cho là gian lận.

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vu-may-bay-ryanair-lan-dau-len-tieng-tong-thong-belarus-noi-ve-lan-ranh-do-phe-doi-lap-ruc-rich-146429.html