Vụ máy bay Lion Air: Toàn bộ 189 người thiệt mạng sau khi chiếc Boeing 737 Max 8 lao xuống biển

Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ quốc gia Indonesia cho biết không có người nào còn sống sót được tìm thấy tại hiện trường vụ máy bay rơi xuống biển ngày 29/10.

Người đứng đầu Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia cho biết phát hiện được một số mảnh thi thể trôi nổi ở gần Tanjung Karawang, địa điểm máy bay rơi.

Truyền thông Indonesia cho biết lực lượng cứu hộ đã vớt được một số vật dụng cá nhân như điện thoại, giấy tờ tùy thân của hành khách cùng với một số bộ phận máy bay bị vỡ nát sau khi rơi xuống biển.

Truyền thông Indonesia, cho biết lực lượng cứu hộ đã vớt được một số vật dụng cá nhân của hành khách trên máy bay gặp nạn. Ảnh: EPA

Trước đó, quan Tìm kiếm và Cứu hộ quốc gia Indonesia chia sẻ trên mạng xã hội Twitter rằng một vài mảnh vỡ của chiếc máy bay đã được tìm thấy ngoài khơi Tây Java.

Sáng 29/10, chiếc máy bay Boeing 737 Max 8 mang số hiệu JT610 của hãng hàng không Lion Air đã đâm xuống biển chỉ vài phút sau khi cất cánh từ Jakarta.

Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải Indonesia cho biết máy bay chở theo 189 người, trong đó 1 em nhỏ, 2 trẻ sơ sinh cũng 8 thành viên phi hành đoàn. Bên cạnh đó, trên chuyến bay gặp nạn có khoảng 20 quan chức Bộ tài chính Indonesia, trong đó có Bộ trưởng Sri Mulyani.

Chuyến bay mang số hiệu JT610 cất cánh lúc khoảng 6h20 sáng (giờ địa phương) và dự định hạ cánh lúc 7h20 xuống Pangkalpinang. Ông Yusuf Latif, phát ngôn viên cơ quan cứu hộ Indonesia cho hay, chiếc máy bay đã mất liên lạc với kiểm soát không lưu 13 phút sau khi cất cánh trước khi rơi xuống biển.

Vị trí rơi máy bay cách nơi nó mất liên lạc khoảng 2 dặm (khoảng 3 km), nằm ở vịnh Karawang, Tây Java, với mực nước sâu khoảng 30-35m.

Hiện lực lượng cứu hộ với khoảng 300 người gồm nhân viên cảnh sát, ngư dân và binh sĩ nỗ lực tìm kiếm những nạn nhân trong vụ tai nạn, tuy nhiên vẫn chưa phát hiện được thi thể nào. Họ mới chỉ trục vớt được thẻ ID, đồ dùng cá nhân và các mảnh vỡ máy bay.

"Chúng tôi vẫn chưa biết liệu có người nào còn sống sót không" - phụ trách đội cứu hộ Muhmmad Syaugi nói với các phóng viên, và cho biết thêm rằng không nhận được tín hiệu từ máy phát khẩn cấp của máy bay.

Giám đốc điều hành hãng hàng không Lion Air, Edward Sirait, cho biết chiếc máy bay bị rơi đã gặp trục trặc về "kỹ thuật" trong chuyến bay trước đó từ Bali đến Jakarta nhưng đã được sửa chữa.

Phát ngôn viên của tập đoàn Boeing, Paul Lewis, cho biết hãng này sẽ “giám sát chặt chẽ tình hình” vụ tai nạn này, song không cung cấp thêm về chiếc máy bay Boeing 737 Max 8, vừa được bàn giao vào tháng 8 và bắt đầu hoạt động khai thác thương mại trong thời gian ngắn.

Lion Air là một trong những hãng hàng không non trẻ và lớn nhất của Indonesia, với các tuyến bay tới hàng chục điểm đến trong và ngoài nước.

Nguyễn Phương (Independent)

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/vu-may-bay-lion-air-toan-bo-189-nguoi-thiet-mang-sau-khi-chiec-boeing-737-max-8-lao-xuong-bien-328564.html