Vụ mất an toàn lao động khiến 4 cháu bé thương vong: Khởi tố 3 đối tượng

Khi các cháu nhỏ đang chơi, bất ngờ thiết bị máy ép cọc đổ vào người khiến cháu N.B.T (8 tuổi) và cháu N.V.N (8 tuổi) tử vong; cháu V.V.T (8 tuổi) và cháu N.V.H (6 tuổi) đa chấn thương.

Ngày 15/1, Công an huyện Lương Tài, Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can 3 đối tượng liên quan đến vụ việc 4 trẻ em thương vong do thiết bị thi công xây dựng bị đổ tại thôn Văn Trong, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, xảy ra chiều 5/1.

Các đối tượng đã phạm tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người, theo điều 295, Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Chiếc máy ép cọc liên quan đến vụ việc khiến 4 cháu nhỏ thương vong

Chiếc máy ép cọc liên quan đến vụ việc khiến 4 cháu nhỏ thương vong

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đỗ Khắc Hiền (SN 1987, ở Nhiêu Đậu, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài), Lương Quốc Đáng (SN 1989) và Lâm Ngọc Tiến (SN 1984, đều ở Hoàng Xá, xã Trung Dũng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), cùng là công nhân thuộc đơn vị thi công ép cọc cho công trình xây dựng nhà văn hóa thôn Văn Trong, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài.

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 5/1, Nguyễn Bá Mai (SN 1978, ở Thái Trì, xã Lâm Thao, huyện Lương Tài, là người nhận thi công ép cọc cho công trình xây dựng Nhà văn hóa thôn Văn Trong) yêu cầu ba công nhân gồm Hiền, Đáng và Tiến điều khiển xe tải cẩu tự hành BS: 99C- 116.96 chở các thiết bị đến vị trí dự kiến xây dựng công trình.

Ba công nhân tập kết các thiết bị của máy ép cọc bê tông tại khu cánh đồng thôn Văn Trong, gần địa điểm xây dựng công trình. Do phần tháp, dầm chính và dầm phụ của hệ thống máy ép cọc dài, nặng, cồng kềnh nên ba công nhân này không tập kết thiết bị ở khu vực ruộng khô, phẳng mà để ở sát đường bê tông của thôn có bề mặt dốc, không bảo đảm an toàn. Sau khi tập kết, ba công nhân ra về, không đặt cảnh báo nguy hiểm.

Khoảng 17 giờ ngày 5/1, các cháu nhỏ đang chơi ở khu vực trên, bất ngờ thiết bị thi công (máy ép cọc) đổ vào người. Hậu quả là cháu N.B.T (8 tuổi), cháu N.V.N (8 tuổi) tử vong; cháu V.V.T (8 tuổi) và cháu N.V.H (6 tuổi) bị đa chấn thương.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang chỉ đạo ngành y tế tỉnh tích cực điều trị, đồng thời phối hợp với bệnh viện tuyến Trung ương thực hiện tốt công tác điều trị cho các cháu.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Lương Tài chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và cơ quan chức năng tổ chức thăm hỏi, động viên kịp thời gia đình nạn nhân. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc, bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương...

T.Nam

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/vu-mat-an-toan-lao-dong-khien-4-chau-be-thuong-vong-khoi-to-3-doi-tuong_105996.html