Đăk Lăk: Nỗi lo COVID-19 từ dòng người đổ về quê mùa dịch

Dòng người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phức tạp về COVID-19 về quê Đăk Lăk ngày càng nhiều, báo trước nguy cơ dịch bệnh ngày càng lớn.

Số ca mắc COVID-19 ở Đăk Lăk đang tăng đáng lo ngại với số tăng có khi đến hơn 37 ca/1 ngày. Đáng lo ngại hơn, ở tỉnh còn có những chùm ca bệnh từ 10 đến hơn 30 ca. Có buôn ghi nhận tới 34 ca nhiễm chỉ trong 1 tuần. Ngoài nguyên nhân dịch dễ lây, khai báo không trung thực khiến ngành y tế khó kiểm soát, thì lỗ thủng cách ly tại nhà là điều rất đáng lo ngại, đòi hỏi các địa phương trong tỉnh có biện pháp gấp rút để khắc phục, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng ngừa dịch.

Treo biển thông báo, tăng cường giám sát cách ly ở xã Ea Kênh, Krong Pak, Đăk Lăk

Treo biển thông báo, tăng cường giám sát cách ly ở xã Ea Kênh, Krong Pak, Đăk Lăk

Mới đầu tuần này, M’Đrak còn là “vùng xanh” của tỉnh Đăk Lăk vì toàn huyện chưa ghi nhận ca dương tính nào. Nhưng đến hôm nay, COVID-19 đã không còn ở dạng nguy cơ, mà thật sự phát sinh. 1 ca dương tính sau 1 tuần cách ly tại gia đình, ở thôn 16 xã Ea Riêng, đã khiến cả hệ thống chính trị của huyện phải vào cuộc, rà soát toàn bộ quy trình phòng dịch. Với xã Ea Riêng, Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của xã đã chia 5 mũi, kiểm tra việc tuân thủ cách ly tại gia đình của 164 trường hợp.

Bà Trần Thị Thanh, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Ea Riêng cho biết, hầu hết các trường hợp đều đáp ứng các yêu cầu được ghi trong quyết định cách ly của Chủ tịch UBND xã, như ký cam kết cách ly, trang bị dung dịch sát khuẩn, định kỳ test nhanh tại trạm y tế. Mới nhất, các thôn buôn còn treo bảng thông báo ngay tại cổng mỗi gia đình có người cách ly để cộng đồng tiện theo dõi, giám sát. Thế nhưng, theo bà Trần Thị Thanh, còn nhiều lỗ hổng khiến dịch có thể lây lan mà việc khắc phục, còn tạm thời nằm ngoài tầm tay của xã.

Bà Thanh nói: "Xã Ea Riêng là vùng khó khăn đặc biệt, có nhà thì có phòng cách ly riêng biệt có nhà thì không; nhà vệ sinh cũng chưa được đảm bảo. Thêm nữa là diện tích nhà vẫn còn hẹp. Ngoài ra, không đảm bảo khử khuẩn trong gia đình; gia đình đã chung chỗ ở rồi thì đồ dùng còn chung luôn. Vậy nên công tác phòng chống dịch cũng còn gặp nhiều khó khăn".

Hàng ngàn công dân làm việc ở các tỉnh về Đắk Lắk bằng xe máy mỗi ngày. Ảnh: Báo Người lao động.

Dòng người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phức tạp về COVID-19 về quê Đăk Lăk ngày càng nhiều, báo trước nguy cơ dịch bệnh ngày càng lớn. Bắt đầu từ việc khai báo không trung thực, không tự cách ly, một nhân viên nhà xe ở Buôn Ma Thuột đã lây bệnh cho hơn 10 người, và chính nhân viên này là người chịu hậu quả nặng nề nhất, khi cả 5 người trong gia đình đều nhiễm dịch. Liền ngay sau đó, 1 trường hợp khác, dù đã khai báo nghiêm túc, ký cam kết cách ly tại nhà ở buôn Ea Bhok, xã Ea Bhok, huyện Cư Kuin, nhưng sau đó dịch vẫn lan rộng toàn buôn, với gần 40 ca mắc. Buôn Khóa, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, cũng từ 1 ca cách ly tại gia đình mà lây cho 14 người. Những chùm ca liên tiếp khiến nhiều thôn-buôn- xã trong “vùng xanh” của Đăk Lăk lo lắng.

Ông Trần Hồng Thái, Thôn trưởng thôn Tân Đông, xã Ea Kênh, huyện Krông Pak, cho biết, thôn có thể giám sát chặt, đảm bảo người cách ly không rời nhà, nhưng việc giám sát cách ly nội bộ gia đình, là việc ngoài tầm tay.

Ông Thái nói: "Trong một gia đình mà F1 cách ly thì người nhà sẽ là F2. F1 không ra khỏi nhà, nhưng những người xung quanh, các F2 vẫn ra ngoài bình thường. Vậy thì việc cách ly như thế có đảm bảo hay không, thì cả hệ thống chính trị vẫn đang băn khoăn về điều đó".

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 3 này ở tỉnh Đăk Lăk, con số hơn 50 ca F0 là nguồn lây thứ cấp của vài trường hợp trở về từ vùng dịch ngoài tỉnh, cho thấy nguy cơ to lớn mà Đăk Lăk đang phải đối mặt.

Ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đăk Lăk cho biết, nếu không chặn đứng các chuỗi lây như vừa qua, ngành y tế địa phương sẽ quá tải: "Từ 1 người F0 thì sẽ kèm theo ít nhất 100 đến 150 người F1 và trên 300 người F2, như vậy, công tác truy vết, xét nghiệm sẽ tạo gánh nặng cho ngành y tế. Do vậy, càng gánh nặng truy vết lâu thì dịch lây càng nhanh".

Dòng người quê Đăk Lăk đi làm ở các tỉnh, thành phố có dịch COVID-19 phức tạp vẫn tiếp tục trở về ngày 1 nhiều. Chỉ riêng con số đăng ký chính thức đã lên tới hơn 1 vạn. Thực tế cho thấy, giám sát chặt từ vòng ngoài, đẩy mạnh xét nghiệm, truy vết là chưa đủ ngăn dịch lây lan. Nhiều gia đình kinh tế khó khăn, điều kiện cách ly hạn hẹp, và nhất là kiến thức, ý thức phòng dịch chưa cao, đang là một lỗ hổng cần sớm được tỉnh lấp đầy. Có lẽ, ngoài quy trình 5K phòng dịch, cần quán triệt, giúp đỡ để người cách ly tại nhà thực hiện được 3 riêng, là ăn uống riêng chén bát, ở riêng phòng; và vệ sinh cá nhân riêng./.

Đình Tuấn/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dak-lak-noi-lo-covid-19-tu-dong-nguoi-do-ve-que-mua-dich-878228.vov