Vụ lừa 'chạy sổ đỏ' ở xã Cao Đức, Gia Bình: Sự im lặng kỳ lạ của chính quyền

Không những không trả lời thỏa đáng cho người dân, chính quyền huyện Gia Bình, Bắc Ninh lại giữ thái độ im lặng một cách khó hiểu trước phản ánh của các cơ quan báo chí về những sai phạm trong công tác quản lý đất đai trên địa bàn.

“Vòi tiền” và “nhận tiền”

Tòa soạn Báo PLVN nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Thuận có địa chỉ tại thôn Văn Than, xã Cao Đức, huyện Gia Bình (Bắc Ninh) cho biết, gia đình chị có mảnh đất 561m2 nằm sát nhà văn hóa thôn Văn Than, đã được cấp sổ đỏ và sinh sống ổn định nhiều năm nay.

Đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Thuận.

Do thôn Văn Than không có đất xây chùa, nên Chi bộ thôn đã ra Nghị quyết thôn đổi lại mảnh đất 561 m2 đã có sổ đỏ tờ bản đồ số 25, thửa số 90 GCN số CH, 2566/838/QĐ-UBND huyện ngày 21/7/2014 để xây chùa. Đổi lại, gia đình chị Thuận được thôn đổi cho mảnh đất ở cuối làng không thuộc đất canh tác và bỏ hoang (ao làng cũ của thôn).

Theo chị Thuận, xét thấy việc xây chùa cho thôn rất có ý nghĩa và cao đẹp, nên vợ chồng chị đã thống nhất đổi đất. Ngoài ra, thôn Văn Than có trách nhiệm báo cáo với UBND xã Cao Đức để cấp sổ đỏ lại cho gia đình chị.

Năm 2018, gia đình chị Thuận tiến hành xây dựng nhà trên mảnh đất mà thôn Văn Than đã đổi để ổn định cuộc sống. Lúc này sổ đỏ mảnh đất cũ chị Thuận đã giao nộp cho xã Cao Đức. Mảnh đất mới được hai đồng chí cán bộ thôn là ông Nguyễn Văn Quý - Bí thư thôn Văn Than; ông Nguyễn Khắc Vinh- Trưởng thôn Văn Than hứa sẽ làm được sổ đỏ trong thời gian tới nên gia đình chị Thuận vẫn yên tâm dựng nhà trên mảnh đất này.

Suốt từ 2018 tới nay, ông Nguyễn Khắc Vinh cũng như ông Nguyễn Văn Quý hứa hẹn sẽ làm sổ đỏ cho gia đình chị Thuận theo đúng cam kết trước cuộc họp giữa quần chúng nhân dân thôn, nhưng hai cán bộ này đều không thực hiện được.

Điều đáng nói, ông Nguyễn Khắc Vinh cũng như ông Nguyễn Văn Quý đã liên tục gọi điện, hoặc nhiều lần đến nhà chị Thuận, yêu cầu chị nộp tiền để làm sổ đỏ. Tổng số tiền mà chị đưa cho Bí thư và Trưởng thôn Văn Than là 28.000.000 VND (Hai tám triệu đồng). Cụ thể, ông Nguyễn Khắc Vinh là 11.000.000 VNĐ (Mười một triệu đồng). Ông Nguyễn Xuân Quý là 17.000.000 VNĐ (Mười bảy triệu đồng).

Theo chị Thuận, biết được trên địa bàn xã Cao Đức chưa có chủ trương làm sổ đỏ, nhưng nhiều lần ông Nguyễn Khắc Vinh và ông Nguyễn Văn Quý liên tục gọi điện yêu cầu gia đình chị Thuận nộp 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng) để làm quà cáp và làm sổ đỏ.

Hình ảnh ông Nguyễn Khắc Vinh và Nguyễn Xuân Quý vòi vĩnh nhận tiền. (Ảnh cắt từ Clip).

Hình ảnh ông Nguyễn Khắc Vinh và Nguyễn Xuân Quý vòi vĩnh nhận tiền. (Ảnh cắt từ Clip).

Do tin tưởng ông Vinh và ông Quý có thể giúp gia đình mình làm sổ đỏ nên cuối tháng 4/2019 chị Thuận đồng ý đưa cho ông Vinh và ông Quý số tiền 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng) và hẹn sẽ trao đủ 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng) sau đó.

Thế nhưng sau khi đưa tiền, biết được xã Cao Đức chưa có chủ trương làm sổ đỏ cho các hộ dân, đặc biệt là việc cán bộ thôn và xã không hề có chức năng nhiệm vụ làm được sổ đỏ nên chị Thuận mới vỡ ra việc gia đình nhà chị hiện đang bị lừa mất một sổ đỏ 561 m2 và số tiền 5.000.000 VNĐ ( Năm triệu đồng) trên.

Ngay sau đó chị Thuận đã làm đơn tố giác tội phạm gửi các đơn vị chức năng. Toàn bộ quá trình trao đổi việc làm sổ đỏ, giao dịch số tiền 5.000.000 VNĐ (Năm triệu đồng) đã được chị Thuận thu thập chứng cứ, ghi âm và quay clip lại phục vụ quá trình điều tra.

Sau khi chị Thuận có đơn tố cáo gửi tới các cơ quan, ngày 15/5/2019, Đảng ủy xã Cao Đức có mời chị đến làm việc, để làm rõ những nội dung có liên quan.

Tại các buổi làm việc, chị Thuận tiếp tục khẳng định ông Quý và ông Vinh đã ép buộc chị phải đưa tiền. Tổng cộng, chị phải đưa tiền cho ông Quý 6 lần, số tiền là 17.000.000 VNĐ (Mười bảy triệu đồng); đưa cho ông Vinh 3 lần, tổng số tiền là 11.000.000 VNĐ (Mười một triệu đồng). Số tiền này, ông Quý, ông Vinh cho biết để mời ông Lựa, anh Huy là cán bộ địa chính xã đi ăn cơm, uống nước nhằm chạy sổ đỏ cho gia đình. Ngoài ra, ông Quý còn đòi chị Thuận phải đưa thêm 20.000.000-30 000.000 VNĐ nữa, ông Vinh cũng đòi tiếp 40.000.000-50.000.000 VNĐ và hứa “chạy tiền đi, chuẩn bị làm (sổ đỏ) rồi”.

Chị Thuận cũng đã cung cấp chứng cứ là clip ghi hình ảnh ông Quý và ông Vinh nhận tiền của chị. Sau đó, clip và nhiều file ghi âm mà những lần ông Quý, ông Vinh vòi tiền của chị cũng đã được gửi tới Công an huyện Gia Bình và một số cơ quan khác.

Về phía Công an huyện Gia Bình cũng đã nhiều lần gọi ông Quý, ông Vinh, chị Thuận lên làm việc. Sau đó, ông Quý và ông Vinh đã thừa nhận việc vòi tiền, nhận tiền “chạy” sổ đỏ, số tiền ông Quý, ông Vinh thu lợi bất chính đã phải giao nộp cho cơ quan chức năng. Ông Quý, ông Vinh cũng đã bị đình chỉ các chức vụ sau khi xảy ra vụ việc.

Chính quyền im lặng một cách khó hiểu

PV đã liên hệ với UBND huyện Gia Bình, để làm rõ vụ lừa “chạy sổ đỏ” ở xã Cao Đức, Gia Bình. Trao đổi với PV, một lãnh đạo UBND huyện Gia Bình cho biết: “Phía UBND huyện Gia Bình có nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Thuận". Tuy nhiên, khi PV hỏi với một vụ việc có bằng chứng rõ ràng, đầy đủ như vậy sao gần nửa năm rồi vẫn không có kết luận chính thức? Thì PV chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn từ vị lãnh đạo này: “Thì phải xem lý do gì mà để lâu như thế chứ”.

Mặt khác, sau khi PV trao đổi với một lãnh đạo Công an huyện Gia Bình thì vị lãnh đạo này chia sẻ: "Phía chúng tôi đã nắm bắt được đơn tố cáo và hiện nay đang vào cuộc xác minh làm rõ".

Vì sao Bí thư, Trưởng thôn Văn Than lại có thể ngang ngược vòi tiền làm sổ đỏ? Số tiền chiếm đoạt của gia đình chị Thuận đang ở đâu?

Một sự việc được diễn ra gần nửa năm rồi nhưng không hề nhận được kết luận thỏa đáng. Với vụ việc có nội dung không quá phức tạp như vậy, chẳng lẽ việc chậm trễ lại có nguyên nhân từ sự non yếu về nghiệp vụ? Hoặc một khả năng khác mà dư luận cho rằng, có sự bao che, làm chìm xuồng ở đây? Bên cạnh đấy, câu trả lời đầy "ẩn ý" của cán bộ huyện Gia Bình cũng cho thấy sự phức tạp hóa một sự việc rõ ràng ở chính quyền địa phương này?

Kính đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh vào cuộc, sớm làm rõ các uẩn khúc, xét xử đúng người đúng tội, sớm trả lại quyền lợi xứng đáng cho người dân.

Tòa soạn sẽ tiếp tục thông tin.

Linh Nhi

Nguồn Sao Pháp Luật: http://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/vu-lua-chay-so-do-o-xa-cao-duc-gia-binh-su-im-lang-ky-la-cua-chinh-quyen-6396/