Vụ lừa bán 2 cô gái sang Trung Quốc: Tạm giữ thêm một đối tượng trong đường dây

Sang Trung Quốc làm thuê, nghe lời chị gái nên Lữ Văn Thành, SN 1993, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã về nước rủ bạn là Lương Văn May (tên thường gọi là Chăn), SN 1992, trú tại xã Keng Đu, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An lừa bán phụ nữ qua biên giới.

Trước đó, ngày 22-6, tại khu vực bến xe Nước Ngầm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, các trinh sát của Phòng CSHS CATP Hà Nội đã bắt giữ Lữ Văn Thành khi đang bỏ trốn, giải cứu 2 cô gái là L và M cùng trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An bị các đối tượng lừa bán sang Trung Quốc.

Lữ Văn Thành (trái) và Lương Văn May đã bị bắt giữ

Tại CQCA, Thành khai nhận, năm 2017 đi làm thuê tại xưởng gỗ ở Trung Quốc và được chị gái là Lữ Thị Đon, SN 1982, sống ở Trung Quốc bàn bạc về Việt Nam lừa bán phụ nữ sẽ được 30 triệu đồng/người. Sau đó, Thành về nước và rủ cùng phối hợp.

Lợi dung sự nhẹ dạ của các cô gái người dân tộc, May và Thành đã lừa chị L và M đi trồng hoa ở Đà Lạt với mức lương 6,5 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, bọn chúng đã đưa 2 cô gái trẻ xuống cửa khẩu Móng Cái. Khi Thành đưa 2 cô gái ra đến Hà Nội định chuyển sang xe khách đi Móng Cái thì bị CQCA bắt giữ.

Ngay sau đó, phòng CSHS CATP Hà Nội đã bàn giao đối tượng Lữ Văn Thành, 2 nạn nhân cùng toàn bộ tang vật cho CA tỉnh Nghệ An tiếp tục làm rõ. Đến ngày 23-6, CA Nghệ An đã mở rộng điều tra, bắt giữ Lương Văn May. Tại CQCA, May đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Ngày 26-6, CQĐT CA tỉnh Nghệ An cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Thành và May, tiếp tục hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quý Khánh

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/vu-lua-ban-2-co-gai-sang-trung-quoc-tam-giu-them-mot-doi-tuong-trong-duong-day-117752.html