Vụ lừa bán 2 bé gái Nghệ An sang Trung Quốc: Bị can được cho tại ngoại vì đang... mang thai

Từng rời quê sang Trung Quốc sinh sống, đến khi có thai thì đối tượng Cụt Thị Đào (28 tuổi) trở về quê nhà ở xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc để đàn ông mua về làm vợ.

Đào không làm việc một mình mà còn lôi kéo theo 2 người cùng quê là Ven Văn Hiệp và Moong Thị Chiêu cùng tham gia buôn bán trẻ em, theo thông tin được đăng tải trên báo Pháp Luật TP.HCM.

Cụt Thị Đào dù mang thai nhưng vẫn lôi kéo thêm người vào đường dây buôn bán trẻ em - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Đào hứa sẽ trả cho vợ chồng Hiệp và Chiêu 100 triệu đồng cho mỗi bé gái mà họ bắt được với điều kiện phải đẹp và "giao hàng" tại TP.Móng Cái.

Để kiếm tiền, Hiệp đã đến nhà vợ chồng anh Moong P.T. (trú tại huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) ngỏ ý muốn thuê cháu Moong Thị X. (14 tuổi) đi làm cỏ trên rẫy và hứa sẽ trả tiền công. Vì gia cảnh khó khăn lại cần tiền chuẩn bị cho con nhập học nên anh T. đã đồng ý cho con đi theo Hiệp để làm cỏ thuê mà không biết rằng vợ chồng Hiệp đã bán bé X. cho Đào để đưa sang Trung Quốc.

Ba đối tượng trong đường dây bắt cóc trẻ em tại cơ quan điều tra - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Tương tự, bé Hùng T.H. (9 tuổi, cùng trú tại xã Chiêu Lưu) cũng bị vợ chồng Hiệp dụ dỗ đi làm kiếm tiền khi cha mẹ không có nhà.

Đêm 6/8, Chiêu và Đào đến thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn) thuê taxi chở cháu X. và cháu H. đến TP.Móng Cái (Quảng Ninh). Vì thấy hai đối tượng này khả nghi nên tài xế taxi là anh Dương Thanh Sơn đã bí mật báo công an.

Nhờ tài xế Dương Thanh Sơn bí mật báo công an nên 2 bé gái được giải cứu thành công - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM

Ngay sau đó, Công an huyện Kỳ Sơn đã bắt giữ Đào và Chiêu, giải cứu thành công em X. và em H. trên quốc lộ 7A, thuộc địa phận xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn.

Tuy nhiên, sáng 12/8, ông Lê Thanh Bình - Trưởng công an xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) thông tin trên báo Gia Đình Việt Nam cho biết bị can Cụt Thị Đào, bị khởi tố về hành vi mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em đã được cơ quan chức năng cho tại ngoại vì lý do bị can đang mang thai và có người nhà bảo lãnh.

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/vu-lua-ban-2-be-gai-nghe-an-sang-trung-quoc-bi-can-duoc-cho-tai-ngoai-vi-dang-mang-thai-106363.html