Vụ loạt tài xế bị đánh nhập viện: Xác định 20 đối tượng cố ý gây thương tích

Liên quan đến việc xe du lịch Hưng Long (Hà Nội) chở khách tham quan huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) bị côn đồ đập vỡ kính, hàng loạt tài xế bị đánh phải nhập viện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, ông Trần Tiến Dũng cho biết đã có chỉ đạo nhằm giữ gìn kỷ cương pháp luật.

Tài xế bị đánh vẫn còn phải điều trị tại bệnh viện

Ông Trần Tiến Dũng cho biết thêm, báo cáo bước đầu công an xác định hành vi cố ý gây thương tích, hiện đang xác định thêm tội hủy hoại tài sản, với 20 đối tượng tham gia.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình, Thượng tá Bùi Quang Thanh, Phó ban thường trực Ban chỉ đạo bảo đảm an ninh du lịch tỉnh Quảng Bình cũng cho biết: “Tôi cương quyết chỉ đạo làm nghiêm vụ này, không thể để xảy ra tình trạng làm mất hình ảnh như thế được”.

Trong một diễn biến khác, ngày 22-7, hãng xe du lịch Hưng Long có đưa đoàn khách của Trường Trung cấp CSND - Bộ Công an tham quan chùa Hoàng Phúc và nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì đối tượng Hồng Lệ Thủy cho đàn em lùng hỏi hành khách đi xe nào với ý đồ gây phiền nhiễu khách khi đang tham quan 2 địa chỉ nói trên tại huyện Lệ Thủy. Khi một thành viên trong đoàn nói: “Chúng tôi từ Bộ công an vào theo hành trình thăm viếng chùa và nhà lưu niệm Đại tướng” thì các đối tượng này bỏ ra ngoài hành hung tài xế.

Hiện Công ty Cổ phần du lịch Hưng Long đã có đơn trình báo lãnh đạo tỉnh Quảng Bình, lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Bình, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đề nghị điều tra làm rõ các đối tượng vi phạm pháp luật nhằm bảo vệ tính mạng du khách, tính mạng tài xế cũng như mong muốn địa phương làm tốt hơn để bảo vệ hình ảnh du lịch Quảng Bình.

Bước đầu cơ quan công an huyện Lệ Thủy đã triệu tập một số đối tượng lên, trong đó có cả đối tượng từng bị tiền án, tiền sự tham gia vào vụ việc đánh tài xế, gầm gừ với du khách trong 4 ngày 22-7, 25-7, 27-7 và 28-7.

MINH PHONG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/vu-loat-tai-xe-bi-danh-nhap-vien-xac-dinh-20-doi-tuong-co-y-gay-thuong-tich-535852.html