Vụ 'loạn đả' cách trụ sở UBND xã vài bước chân

Trước khi xảy ra vụ 'loạn đả', người dân đã phản ánh về nguy cơ có khả năng diễn ra hành vi gây rối trật tự công cộng tới CA xã Đông Tảo...

Như báo PL&XH đã đưa tin, một đoạn clip ghi lại cảnh hai nhóm thanh niên hỗn chiến trước cửa quầy thuốc lớn Đông Tảo, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xảy ra vào chiều tối 28-10 khiến nhiều người hoảng sợ.

Trước đó, một nhóm người mang theo loa và tờ rơi đứng trước cửa quầy thuốc lớn Đông Tảo có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, ngăn cản hoạt động của quầy thuốc vừa mới khai trương này. Sau đó, có ba thanh niên đi tới và vụ "loạn đả" đã xảy ra.

Một nhóm thanh niên mang theo loa và tờ rơi, có biểu hiện gây rối đứng trước cửa quầy thuốc

Hậu quả, hai nam thanh niên bị nhóm đối phương dùng dao nhọn đâm trọng thương. Trong đó, một nam thanh niên bị đâm nhiều nhát vào người nhưng may mắn thoát chết do được cấp cứu kịp thời. Diễn biến vụ việc đã được camera an ninh ghi lại.

Trao đổi với PV báo PL&XH, ông Nguyễn Khắc Viện, Trưởng CA xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xác nhận sự việc xảy ra chỉ cách trụ sở UBND xã Đông Tảo vài bước chân. Nạn nhân bị đâm nhiều nhát vào người được xác định là anh Tạ Văn Tiến, SN 2002, trú tại thôn Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Nạn nhân Tạ Văn Tiến bị đâm nhiều nhát vào người và may mắn thoát chết

Theo lời ông Viện, sau khi được các y bác sỹ cấp cứu kịp thời, anh Tiến đã qua cơn nguy kịch và làm đơn trình báo tới CQCA.

Trưởng CA xã Đông Tảo cũng cho hay, sau khi vào cuộc xác minh, CQCA đã xác định được nhóm đối tượng có biểu hiện đòi nợ thuê và dùng dao nhọn đâm nhóm của anh Tiến đều ở xã Ông Đình, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. CQCSĐT CA huyện Khoái Châu đã trích xuất camera an ninh để nhận diện các đối tượng liên quan đến vụ việc.

Ông Nguyễn Khắc Viện, Trưởng CA xã Đông Tảo: "Chúng tôi đã yêu cầu nhóm đối tượng kia giải tán nhưng họ không chấp hành"

Lý giải về lý do nhóm đối tượng ở xã Ông Đình đến trước cửa quầy thuốc có dấu hiệu đòi nợ thuê và gây rối trật tự công cộng, ông Viện nói: “Quầy thuốc lớn Đông Tảo khai trương vào sáng ngày 28-10 thì xuất hiện một nhóm người lạ mặt đến và có biểu hiện gây rối. Họ mang theo loa và giấy tờ đứng trước cửa tiệm thuốc với mục đích đòi nợ. Sau khi tiếp nhận phản ánh, chiều 28-10, lực lượng CA xã và chính quyền địa phương đã đến tuyên truyền vận động, yêu cầu nhóm đối tượng kia giải tán. Tuy nhiên, nhóm đối tượng kia không chấp hành nên tổ công tác đi về”.

Theo lời ông Viện, sau khi tổ công tác của xã Đông Tảo đi về được ít phút thì xảy ra vụ loạn đả trên. Khi nhận được thông tin về vụ xô xát, CA xã đã trình báo sự việc tới Ban chỉ huy CA huyện Khoái Châu đồng thời làm công tác đảm bảo an ninh trật tự. Không chỉ ở hiện trường mà sự việc còn căng cẳng hơn khi nạn nhân Tiến được đưa tới Trạm y tế xã Đông Tảo để sơ cứu.

Quầy thuốc lớn Đông Tảo tiếp tục bị "khủng bố" bằng thuốc sâu và sơn

Trong khi CQCSĐT CA huyện Khoái Châu đang tích cực điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng của hai nhóm người kia thì rạng sáng 29-10, lại xuất hiện thêm một nhóm người khác đến đây phát loa có nội dung y hệt với nhóm người trước.

Nghiêm trọng hơn, rạng sáng 31-10, trong khi mọi người đang tấp nập họp chợ, thì có một nam thanh niên đi xe máy mang theo một bọc thuốc sâu thản nhiên ném vào quầy thuốc. Đến trưa cùng ngày (31-10), một nam thanh niên khác đi xe máy và ném sơn vào cửa. CA huyện Khoái Châu đã đến lập biên bản, ghi nhận sự việc.

Giá như, sau khi nhận được tin báo về nhóm thanh niên ở xã Ông Đình mang theo loa và tờ rơi đến trước cửa quầy thuốc lớn Đông Tảo có biểu hiện gây rối, cản trở hoạt động kinh doanh của quầy thuốc mà lực lượng CA xã Đông Tảo có biện pháp ngăn chặn kịp thời thì có lẽ vụ "loạn đả" có thể được ngăn chặn.

Vụ việc vẫn đang được CQCSĐT CA huyện Khoái Châu điều tra làm rõ.

Thái An

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vu-loan-da-cach-tru-so-ubnd-xa-vai-buoc-chan-126144.html