Vụ lô mỹ phẩm giả 11 tỉ đồng: TS Việt Nam bị thu hồi huy chương vàng 'Vì sức khỏe cộng đồng'

Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã ký quyết định thu hồi hai danh hiệu huy chương vàng 'Vì sức khỏe cộng đồng' được trao cho TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam.

Doanh nghiệp liên quan lô hàng 11 tỷ từng bị bắt vì nhập hàng lậu

Ngày 4/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP Hà Nội) xác nhận, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ vụ lô mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) không rõ nguồn gốc trị giá 11 tỷ đồng.

Lô hàng này do bà Nguyễn Thu Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT T's Group.

Đây không phải lần đầu đơn vị này dính đến lùm xùm pháp lý về vấn đề nguồn gốc, chất lượng sản phẩm.

Cách đây 3 tháng, Đội QLTT số 26, quận Hà Đông, Hà Nội phối hợp cùng các cơ quan liên ngành đã tiến hành kiểm tra phát hiện gần 300 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu của Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam. Toàn bộ lô hàng trên đã bị tiêu hủy.

Quản lý Thị trường số 26 (Quận Hà Đông – Hà Nội) cho hay, công ty xây dựng các khu xưởng chứa hàng, đóng gói ở những địa chỉ như các khu chung cư vắng người hay các tòa nhà kín cổng cao tường, biệt lập với bên ngoài.

Khi bị phát hiện họ lại chuyển sang cơ sở khác đã gây khó cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, kiểm tra.

Doanh nghiệp bị thu hồi danh hiệu sức khỏe cộng đồng

Liên quan tới việc này, Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam đã ký quyết định thu hồi hai danh hiệu huy chương vàng 'Vì sức khỏe cộng đồng' được trao cho Công ty này thời gian trước.

Hai danh hiệu này được trao ngày 22/7 vừa qua cho hai sản phẩm: viên trắng da Beauty 99 và viên Detox giảm cân Sen Slim.

Trả lời báo chí, PGS.TS Trần Đáng, Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm Chức năng Việt Nam cho hay 'Khi mang sản phẩm đến xét duyệt công ty này đưa 1-2 sản phẩm đủ chất lượng, đủ tiêu chuẩn đi công bố và được Cục Thực phẩm chức năng xét đạt yêu cầu, cấp chứng nhận phù hợp quy định an toàn thực phẩm.'

Các xác nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn, do đơn vị doanh nghiệp khi kiểm tra thì đưa hàng đủ chất lượng.

'Tuy nhiên, ngày 18/10 mới đây, khi lực lượng chức năng kiểm tra thì lộ ra lô hàng trị giá gần 11 tỷ đồng không nguồn gốc.

Mặc dù Cục Thực phẩm chức năng chưa rút lại chứng nhận nhưng về phía Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam thì đây là giải thưởng ảnh hưởng tới danh dự, uy tín của Hiệp hội nên ngày 24/10, Hiệp hội đã thu hồi 2 quyết định nói trên'.

Thảo Nguyên (TH)

Nguồn Gia Đình Mới: http://www.giadinhmoi.vn/vu-lo-my-pham-gia-11-ti-dong-ts-viet-nam-bi-thu-hoi-huy-chuong-vang-vi-suc-khoe-cong-dong-d2143.html