Vụ lở đất kinh hoàng ở Khánh Hòa: Xác định danh tính 3 nạn nhân tử vong

Trưa 30/12, ông Lê Thành Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Cát (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) cho biết, bước đầu xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong sau vụ lở đất kinh hoàng trên địa bàn là người cùng một nhà.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở huyện Cam Lâm, Khánh Hòa làm 3 người chết, sáng 30/12.

Theo đó, danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: Ngô Thị Hưng (SN 1966), Hà Thị Kim Liên (SN 1997) và một cháu bé gái Trần Bảo Hân (11 tháng tuổi). 3 nạn nhân kể trên đều là người cùng một nhà, bị đất đá vùi lấp khi xảy ra vụ lở đất từ trên núi gần đó.

Theo ông Lê Thành Huy, Phó Chủ tịch UBND xã Suối Cát, vụ lở đất đã làm 3 nhà dân dưới chân núi bị vùi lấp hoàn toàn. “Khu vực xảy ra lở đất có khoảng 7 hộ dân sinh sống. Hiện nay, cả 3 nạn nhân tử vong đã được tìm thấy và đưa về UBND xã”, ông Huy cho biết.

Theo ông Nguyễn Hữu Hảo, Chủ tịch UBND huyện Cam Lâm, vụ sạt lở xảy ra vào hơn 0h ngày 30/12 cho đến 2h cùng ngày khiến nhiều nhà dân bị vùi lấp. Khu vực xảy ra sạt lở kinh hoàng là thôn Khánh Thành Nam (xã Suối Cát, huyện Cam Lâm).

Ngay sau khi nhận tin báo, chính quyền UBND xã Suối Cát và UBND huyện Cam Lâm đã nhanh chóng đến hiện trường cứu nạn người dân và tìm kiếm người bị vùi lấp.

Người dân bàng hoàng theo dõi vụ việc sau sạt lở đất ở huyện Cam Lâm.

Theo thông tin ban đầu, do mưa lớn trong 2 ngày qua khiến đất đá trên núi bị ngấm nước, mất liên kết đã xảy ra sạt lở kinh hoàng, khiến 3 người không kịp chạy thoát, tử vong thương tâm.

Được biết, ngay sau vụ sạt lở núi, ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng đoàn công tác đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, di dời dân đến nơi an toàn cũng như động viên và thăm hỏi gia đình nạn nhân tử vong.

Theo Dantri

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/xa-hoi/vu-lo-dat-kinh-hoang-o-khanh-hoa-xac-dinh-danh-tinh-3-nan-nhan-tu-vong-tintuc426568