Vụ lật xe làm 15 người chết: Khởi tố chủ doanh nghiệp

Ông Hoàng Thanh Hà, giám đốc công ty vận tải ở Quảng Bình, bị khởi tố vì giao ôtô khách cho người không đủ điều kiện cầm lái.

Ngày 8/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình khởi tố bị can Hoàng Thanh Hà (46 tuổi, trú phường Nam Lý, TP Đồng Hới) về tội Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ. Bị can Hà bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

 Bị can Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.H.

Bị can Hà tại cơ quan điều tra. Ảnh: V.H.

Theo điều tra, ông Hà là Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Thanh Hoài, chủ sở hữu chiếc ôtô 45 chỗ, biển kiểm soát 73B-009.25.

Người đàn ông này bị cáo buộc giao chiếc xe trên cho tài xế Hoàng Trung Toán (27 tuổi, trú thị xã Ba Đồn) chở 39 người đi họp lớp nhân kỷ niệm 30 năm ra trường tại khu công viên Ozo (nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng). Toán chỉ có bằng lái xe hạng B2 cho phép điều khiển xe đến 9 chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Văn Được.

Ngày 26/7, chiếc xe đi trên đường Hồ Chí Minh, đến đoạn qua địa phận xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch thì bất ngờ bị lật làm 15 người chết, 22 người bị thương.

Công an tỉnh Quảng Bình sau đó khởi tố bị can đối với Hoàng Trung Toán về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Văn Được

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-lat-xe-lam-15-nguoi-chet-khoi-to-chu-doanh-nghiep-post1139685.html