Vụ lật xe khách tại Quảng Bình: Số nạn nhân tử vong tăng lên 13 người

Theo đại diện UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, tính đến 14h ngày 26-7, vụ chiếc xe khách bị lật ở khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng (thuộc địa bàn huyện Bố Trạch) đã làm 13 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo nguồn tin trên, 9 người tử vong tại hiện trường và 4 người tử vong tại bệnh viện; 27 người bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới, Quảng Bình. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tập trung cứu hộ, cứu nạn.

Trung tá Nguyễn Hoàng Minh, Phó trưởng Công an huyện Bố Trạch cho biết: Theo thông tin ban đầu, chiếc xe du lịch mang BKS 73B-009.25 (chưa rõ danh tính lái xe chở khách) trên đường đến tham quan công viên Ozo, khi đến đoạn ngầm Trạ Ang thì bị lật. Trên xe có khoảng 40 người, phần lớn có độ tuổi từ 45 - 47 tuổi, trú tại phường Đồng Sơn, thành phố Đồng Hới (Quảng Bình).

Ông Nguyễn Hữu Hồng, Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, huyện đã huy động lực lượng công an, bộ đội, y tế trên địa bàn thị trấn Phong Nha và huyện kịp thời đến hiện trường tập trung ứng cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu tại trung tâm y tế gần nhất và hỗ trợ mọi mặt đối với người thân gia đình các nạn nhân.

Bệnh viện Việt Nam Cuba Đồng Hới (Quảng Bình) đang huy động mọi lực lượng, phương tiện để cấp cứu cho các nạn nhân bị thương. Hiện danh tính những người tử vong và bị thương trong vụ tai nạn này chưa được cập nhật.

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Trương Hòa Bình về việc khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình giao ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn; chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn giao thông; đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/giao-thong/973838/vu-lat-xe-khach-tai-quang-binh-so-nan-nhan-tu-vong-tang-len-13-nguoi