Vụ lật xe khách tại Quảng Bình: PTT Trương Hòa Bình yêu cầu tập trung tối đa cứu chữa nạn nhân

Tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba – Đồng Hới, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện tập trung tối đa để cứu chữa cho những người gặp nạn.

Phó thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình thăm các bệnh nhân của vụ tai nạn xe tại Quảng Bình sáng ngày 26/7.

Phó thủ tướng Chính Phủ Trương Hòa Bình thăm các bệnh nhân của vụ tai nạn xe tại Quảng Bình sáng ngày 26/7.

16h chiều ngày 26/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình đã trực tiếp đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba – Đồng Hới để thăm và động viên những nạn nhân trong vụ lật xe khách làm chết 13 người tại đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Bố Trạch – Quảng Bình).

Phó Thủ tướng đã thăm hỏi động viên những nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, trực tiếp đến thăm và động viên đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện đang tích cực điều trị cho 3 bệnh nhân nặng, tiên lượng xấu.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thăm nạn nhân bị tai nạn nặng đang điều trị tại BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới

Phó Thủ tướng và đoàn công tác đã thăm và hỗ trợ cho 4 bệnh nhân nặng tại Bệnh viện mỗi bệnh nhân 3 triệu đồng.

Cũng trong chiều nay, ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh Quảng Bình cũng đã đến động viên và chia sẻ cùng các bệnh nhân trong vụ tai nạn.

Phó Thủ tướng Chính phủ động viên và gửi lời cảm ơn đến những chuyên gia Cu Ba đang nỗ lực cùng đội ngũ y tế BV Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới cấp cứu các nạn nhân

Trao đổi với lãnh đạo bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba – Đồng Hới, ông Quang yêu cầu bệnh viện tập trung đội ngũ bác sĩ giỏi để cứu chữa bệnh nhân, nếu trong trường hợp khó khăn, bệnh viện sẽ liên hệ trực tiếp các bệnh viện tuyến đầu như TW Huế, BV Việt Đức… đề nghị hỗ trợ bác sĩ, chuyên gia giỏi nhằm cứu chữa bệnh nhân nặng trong vụ tai nạn này.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình thăm nạn nhân vụ tai nạn sáng ngày 26/7 tại VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Cũng trong chiều nay, với nghĩa cử cao đẹp, hàng ngàn người dân Tp Đồng Hới đã đến bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba – Đồng Hới kiểm tra máu để hiến máu cứu những nạn nhân đang còn cấp cứu tại bệnh viện.

Đến thời điểm 17h, vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng 13 người, 3 người đang cấp cứu tích cực tại BV Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba – Đồng Hới. Số nạn nhân còn lại trên chuyến xe bị thương nhẹ đang được chuyển về các khoa phòng chuyên môn để theo dõi.

Ông Hoàng Đăng Quang, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình động viên và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của người dân khi sẵn sàng hiến máu cứu người tại bệnh viện.

Như báo GD&TĐ đã đưa tin, sáng này 26/7, đoàn cựu học sinh của một trường cấp 3 tại địa bàn Đồng Hới tổ chức họp lớp nhân kỷ niệm 30 năm ngày ra trường đi trên chuyến xe khách mang BKS: 73B – 009.25 lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc khu vực VQG Phong Nha – Kẻ Bàng (Bố Trạch – Quảng Bình) thì gặp tai nạn lật xe gây nên vụ tai nạn thảm khốc trên.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vu-lat-xe-khach-tai-quang-binh-ptt-truong-hoa-binh-yeu-cau-tap-trung-toi-da-cuu-chua-nan-nhan-1595757946157.html