Vụ lật xe khách ở Quảng Ninh: Thêm 1 người chết, nhiều người bị thương nặng

Tính đến sáng 3/7, vụ lật xe khách tại tỉnh Quảng Ninh đã có 2 nạn nhân tử vong, ngay trong đêm qua nhiều người bị thương nặng đã được chuyển lên bệnh viện tỉnh.

Liên quan vụ tai nạn xe khách tại huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh xảy ra vào chiều 2/7, theo thông tin mới nhất, đã có thêm một nạn nhân tử vong.

Trao đổi với PV, đại diện sở Y tế Quảng Ninh cho biết đã huy động 7 kíp cấp cứu từ tuyến tỉnh và các cơ sở y tế lân cận tham gia cấp cứu, chăm sóc nạn nhân tại trung tâm Y tế huyện Tiên Yên. Đối với các trường hợp nặng, đội ngũ y bác sĩ đã thực hiện cấp cứu tại chỗ, đồng thời đảm bảo ổn định để đưa về Bệnh viện tỉnh tiếp tục điều trị.

"Tới 21h ngày 2/7, chúng tôi đã đưa 13 trường hợp về Bệnh viện tỉnh, những ca xây xát nhẹ được chăm sóc tại trung tâm Y tế huyện Tiên Yên hoặc được người thân đón về nhà", đại diện sở Y tế Quảng Ninh cho hay.

Ghi nhận tại trung tâm Y tế huyện Tiên Yên sáng 3/7, tất cả những trường hợp ở đây chỉ bị thương nhẹ, đa phần là các vết thương ngoài da. Một bác sĩ ở đây cho biết, hiện đang theo dõi những trường hợp này và có thể cho về nhà ngay trong ngày.

Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân tại trung tâm Y tế Tiên Yên. Ảnh Tuấn Anh

Các bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân tại trung tâm Y tế Tiên Yên. Ảnh Tuấn Anh

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 14h ngày 2/7, khi ô tô khách 24 chỗ BSK 17B- 00698 của công ty CP Du lịch Trường Hưng (Thái Bình), lưu thông từ xã Húc Động (huyện Bình Liêu) về hướng xã Đại Thành (huyệnTiên Yên) đến đoạn Nà Cang (xã Đại Thành) bị mất lái, rơi xuống vực ven đường.

Thời điểm gặp nạn, trên xe có 19 hành khách và 1 lái xe, trong đó có 2 người trú tại huyện Bình Liêu, 18 người ở Thái Bình. Vụ tai nạn đã khiến 2 người bị tử vong, 18 người bị thương, xe hư hỏng nặng.

Hiện danh tính của các nạn nhân vẫn chưa được xác định cụ thể. Tuy nhiên, 2 nạn nhân tử vong là khách ngồi trên xe, không phải tài xế.

Thông tin về vụ việc sẽ tiếp tục được cập nhật.

Phạm Tâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-lat-xe-khach-o-quang-ninh-them-1-nguoi-chet-nhieu-nguoi-bi-thuong-nang-a440296.html