Vụ lật xe khách làm 13 người thương vong: Lời kể các nạn nhân

Ngày 12/2, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã tiếp nhận 11 người bị thương do vụ lật xe xảy ra trên tuyến đường tránh Nam Hải VânTúy Loan (đoạn qua xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng).

Vẫn chưa hết bàng hoàng, chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1987, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) kể, vợ chồng chị cùng con gái bắt đầu đón xe từ Sài Gòn về Quảng Bình ăn tết. Lúc bị tai nạn, gia đình chị đang ngủ. “Khoảng 5h sáng, tôi nghe một cái rầm rồi ngất đi không biết chuyện gì nữa, lúc tỉnh dậy thì đã nằm trong bệnh viện. Các bác sĩ bảo tôi bị chấn thương ở cổ chân, con gái cùng chồng chỉ bị trầy xướt nhẹ. Đã 27 Tết rồi mà còn bị thế này thật xui xẻo quá”- chị Hạnh buồn bã.

Hiện trường vụ lật xe khiến 13 người thương vong

Trong khi đó, anh Ngô Văn Hoàng (SN 1990) cho biết, anh làm công nhân trong Sài Gòn, đang trên đường về Quảng Bình ăn Tết cùng gia đình. “Sau khi xe bị lật ngang, tôi cố gắng gượng dậy thì thấy xe đang nằm giữa đường. Lúc này người thì khóc, người thì la, cảnh tượng thật kinh hoàng. Người đi đường phát hiện vụ tai nạn nên đã gọi 115 đến đưa người bị thương đi cấp cứu, còn hành khách không bị thương thì cố gắng cứu những người bị nạn ra ngoài” – anh Hoàng kể và cho biết thêm, anh bị thương không nặng lắm nên sẽ xin ra viện sớm để kịp về ăn Tết với vợ con đang chờ ở nhà.

Một số hành khách trên xe cho hay, những người bị thương và tử vong chủ yếu là người ngồi ghế trước. Theo đó, xe xuất phát tại TP.HCM lúc 9h ngày 11/2, dự kiến đến trưa ngày 12/2 thì ghé Quảng Trị, Quảng Bình trả khách. Trên xe có 32 người, trong đó 2 người là tài xế và phụ xe, 30 hành khách gồm 28 người lớn, 2 trẻ nhỏ. Hầu hết khách trên xe là công nhân sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, đang trên đường về quê ăn Tết thì gặp nạn.

Các hành khách bị thương được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã trực tiếp đến hiện trường để nắm bắt vụ việc và chỉ đạo lực lượng chức năng cứu nạn các nạn nhân. Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân bị tử vong số tiền 5 triệu đồng và hỗ trợ viện phí điều trị cho tất cả hành khách bị thương trên chuyến xe này. Đồng thời, TP Đà Nẵng cũng đã điều một chuyến xe để chở những hành khách còn lại về quê. Trong khi đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cũng đã quyết định hỗ trợ 5 triệu đồng/người chết, 2 triệu đồng/người bị thương.

Như đã đưa tin, khoảng 5h20 sáng ngày 12/2, xe khách loại 30 chỗ mang BKS 51B-237.06 từ TP. Hồ Chí Minh chở khách ra các tỉnh phía Bắc, khi lưu thông trên tuyến đường tránh Nam Hải Vân-Túy Loan thì bất ngờ lật ngang. Vụ lật xe khiến hai người chết tại chỗ và 11 người khác trên xe bị thương. 2 nạn nhân tử vong được xác định là Trần Thị Ly Ly (SN 1995, trú huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) và Lê Quang Tài (trú huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

Thanh Thanh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/xa-hoi/giao-thong/vu-lat-xe-khach-lam-13-nguoi-thuong-vong-loi-ke-cac-nan-nhan-244102.html