Vụ lật xe khách làm 13 người chết: Ôtô vào cua rồi mất lái

Cơ quan chức năng xác định chiếc xe du lịch gặp khúc cua dẫn đến mất lái rồi tự lật. Ôtô này không va chạm với phương tiện khác.

Cắt cửa tìm nạn nhân sau vụ lật xe khiến 15 người chết Lực lượng cứu hộ phải dùng cưa máy, cắt các khung cửa của ôtô để tìm kiếm và đưa các nạn nhân vụ lật xe du lịch ra ngoài. Đến 18h cùng ngày, tai nạn đã khiến 15 người tử vong.

Chiều 26/7, ông Trần Quang Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết cơ quan chức năng đã xác định nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn làm ít nhất 13 người tử vong trên địa bàn.

Theo đó, ôtô khách 45 chỗ khi tới khu vực trên, gặp đoạn đường cua dẫn đến mất lái rồi tự lật xuống rãnh bên đường. Chiếc xe này không va chạm với phương tiện khác.

“Cơ quan chức năng đang khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân lật của xe là do tài xế hay phương tiện gặp sự cố”, ông Vũ nói thêm.

 Chiếc xe lật ngang bên vệ đường. Ảnh: Quảng Lưu.

Chiếc xe lật ngang bên vệ đường. Ảnh: Quảng Lưu.

Về số người thương vong, cập nhật lúc 14h50, đại diện Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình cho biết có 13 người chết, trong đó 4 người tử vong tại bệnh viện, 9 người chết tại hiện trường và trên đường đi cấp cứu.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới tiếp tục chữa trị cho 23 bệnh nhân khác. "Hiện nay có 4 bệnh nhân tiên lượng nặng, khó qua khỏi", vị này cho biết thêm.

Trước đó, sáng 26/7, ôtô chở khách biển số 73B-009.25 do Hoàng Trung Toản (27 tuổi, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây. Xe đến khu vực cầu Trạ Ang, huyện Bố Trạch, Quảng Bình bất ngờ bị lật ngang xuống rãnh ven đường.

Chiếc xe gặp nạn chở đoàn cựu học sinh đi họp lớp, tham quan tại một di tích trên địa bàn. Thời điểm xảy ra tai nạn trên phương tiện chở theo 39 hành khách.

Hồng Quang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vu-lat-xe-khach-lam-13-nguoi-chet-oto-vao-cua-roi-mat-lai-post1111539.html