Vụ lật xe 15 người chết: Nhiều nạn nhân là lãnh đạo, cán bộ Quảng Bình

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ lật xe ở Quảng Bình đã được công bố. Trong 15 người tử vong, có nhiều nạn nhân là lãnh đạo, cán bộ sở, ngành của tỉnh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo danh tính các nạn nhân mới được công bố, trong số 15 nạn nhân gặp nạn do lật xe khách, có nhiều người là lãnh đạo, cán bộ đang công tác ở các sở, ngành, địa bàn Quảng Bình.

Zing đưa tin, trong số nạn nhân tử vong có ông Nguyễn Thanh Long (47 tuổi) - Phó chi cục Phòng chống lụt bão thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình; ông Đoàn Trung Thành (47 tuổi) - Phó giám đốc Quỹ đất, thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; ông Thái Hồng Ngọc (47 tuổi) - Phó giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Bình; ông Phạm Hồng Hải - Phó ban dự án nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.

Ngoài ra, trong những người bị thương còn có một phó hiệu trưởng, 1 cán bộ phòng Quản lý chất lượng công trình giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình và nhiều người là giáo viên, cán bộ, công chức các đơn vị trên địa bàn tỉnh này.

Trước đó, báo PLVN đã đưa tin: Sáng 26/7, ôtô khách loại 47 chỗ do tài xế Hoàng Trung Toán (27 tuổi, trú thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển chạy trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây. Khi chạy đến đoạn qua xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, xe bị tai nạn, va vào vách núi.

Vụ tai nạn làm 15 người chết, 21 người bị thương. Các nạn nhân trên xe là cựu học sinh tham gia ngày hội khóa kỷ niệm 30 năm tốt nghiệp THPT.

Sau vụ tai nạn, cơ quan chức năng xác định tài xế Hoàng Trung Toán chỉ có bằng B2.

Ngày 27/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ để làm rõ nguyên nhân tai nạn ôtô làm 15 người chết.

Danh sách 15 người tử vong trông vụ lật xe

1. Đỗ Tiến Hòa (48 tuổi, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).

2. Nguyễn Thanh Long (47 tuổi, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) - Phó Chi cục phòng chống lụt bão thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Bình.

3. Đoàn Trung Thành (47 tuổi, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) - Phó giám đốc Quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Quảng Bình.

4. Thái Hồng Ngọc (47 tuổi, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới) - Phó giám đốc Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Quảng Bình.

5. Phạm Hồng Hải (49 tuổi, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) - Phó Ban dự án nông nghiệp tỉnh Quảng Bình.

6. Nguyễn Lệ Hà (47 tuổi, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới).

7. Trần Xuân Núi (47 tuổi, quê xã Đức Ninh, TP Đồng Hới).

8. Nguyễn Thanh Hòa (47 tuổi, phường Nam Lý, TP Đồng Hới).

9. Trần Thị Phương (47 tuổi, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới) - cán bộ Bưu điện tỉnh Quảng Bình.

10. Phạm Thị Hồng Thắm (47 tuổi, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới).

11. Lê Thị Liên (47 tuổi, quê phường Nam Lý, TP Đồng Hới) hiện trú tại Bà Rịa - Vũng Tàu.

12. Lê Thị Tuyết Lệ (47 tuổi, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới).

13. Phạm Ánh Dương (47 tuổi, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).

14. Đặng Thị Mỹ Hương (47 tuổi, phường Đồng Sơn, TP Đồng Hới).

15. Đoàn Thị Hải Yến (47 tuổi, xã Đức Ninh, TP Đồng Hới).

Thanh Minh (t/h)

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/giao-thong/vu-lat-xe-15-nguoi-chet-nhieu-nan-nhan-la-lanh-dao-can-bo-quang-binh-531841.html