Vụ lật thuyển ở Quảng Nam: Tìm thấy thi thể 2 nạn nhân

Đến 20h45 ngày 8/5, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể 2 nạn nhân mất tích trong vụ lật thuyển ở huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) lên bờ.

2 nạn nhân được tìm thấy gồm Nguyễn Ngọc Trường (SN 1994); Nguyễn Đức Tính (SN 1998, cùng trú tại thôn Hội Sơn, xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam). Người dân địa phương và lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 3 nạn nhân còn lại.

 Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Lê Khánh.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: Lê Khánh.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, việc xác định ngay vị trí ban đầu mất nhiều thời gian, hơn nữa do vùng sông nước, sông rộng, nước chảy xiết cũng tác động rất lớn đến công tác cứu hộ.

Như NNVN đã thông tin, vào khoảng 15h chiều ngày 8/5, 11 thanh niên trên chiếc thuyền nhôm di chuyển trên sông Thu Bồn từ phường Cẩm Thanh (TP. Hội An) về xã Duy Nghĩa, khi đi đến 1/3 quãng đường sông thì không may chiếc thuyền bị lật, tất cả nhào xuống sông.

Phát hiện vụ việc, người dân cứu được 6 người, 5 còn lại người mất tích. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã huy động mọi lực lượng tiến hành công tác tìm kiếm.

Lê Khánh

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vu-lat-thuyen-o-quang-nam-tim-thay-thi-the-2-nan-nhan-d264057.html