Vụ lật tàu du lịch Thái Lan: 21 người được xác nhận thiệt mạng

Theo thông tin từ giới chức Thái Lan, trong số 49 người mất tích trong vụ lật tàu du lịch tại Phuket, đã có 21 người thiệt mạng.

Trong số 21 người thiệt mạng, có 9 người được xác nhận mang quốc tịch Trung Quốc. Quốc tịch của những thi thể còn lại hiện chưa được xác định.

Theo giới chức Thái Lan, một số thi thể đã được tìm kiếm bởi các thợ lặn, còn 1 số thi thể khác đã tự nổi lên mặt nước, đại diện lực lượng Hải quân Thái Lan Narong Aurabhakdi cho biết.

Lực lượng cứu hộ Thái Lan vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân

Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan cho biết một phái đoàn từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc đang trên đường đến Thái Lan.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã bày tỏ "sự đồng cảm và lời chia buồn sâu sắc nhất" đối với các gia đình nạn nhân. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Thái Lan sẽ "nỗ lực hết sức để tìm ra những người còn mất tích và hỗ trợ cho tất cả những người sống sót trong sự kiện bi thảm này.”

Vào thứ Năm (5/7), một tàu du lịch chở 97 hành khách, bao gồm cả khách du lịch Trung Quốc và thủy thủ đoàn Thái Lan, đã bị lật ở khu vực đảo Phuket.

Theo ABCNews

Ngọc Ánh

Ngọc Ánh

Nguồn Ngày Nay: http://ngaynay.vn/the-gioi/vu-lat-tau-du-lich-thai-lan-21-nguoi-duoc-xac-nhan-thiet-mang-86567.html