Vụ lật tàu du lịch ở Nha Trang: Danh tính 3 nạn nhân thương vong

Tối 26/12, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã xác định danh tính các nạn nhân thương vong trong vụ lật tàu du lịch ở vịnh Nha Trang.

Nguồn tin trên báo Giao Thông, 2 người tử vong được xác định là chị Ngô Thị Hường (SN 1993, trú P.Phước Long, TP.Nha Trang) làm hướng dẫn viên du lịch và khách du lịch Liu YuLing (SN 1988, quốc tịch Trung Quốc).

Ngoài ra, một nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu là Liu Zhirui (SN 2014, quốc tịch Trung Quốc). Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, nạn nhân này vẫn đang trong tình trạng hôn mê sâu, phải thở bằng máy.

2 người tử vong, 1 người đang cấp cứu trong vụ lật tàu du lịch ở vịnh Nha Trang.

VTC News thông tin, trước đó, chiều ngày 26/12, một tàu cao tốc chở khách gặp sự cố bị chìm tại khu vực đảo Trí Nguyên (vịnh Nha Trang).

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tàu có 20 hành khách Trung Quốc, 1 hướng dẫn viên du lịch Việt Nam, 1 thuyền trưởng và 1 thủy thủ.

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa cho biết, tàu cao tốc bị nạn là của Công ty Quốc tế Đại Châu (trú đường 28B KĐT, Phước Long A, TP.Nha Trang).

Theo thông tin từ Sở Giao thông Vận tải tỉnh Khánh Hòa, tàu vẫn còn trong thời hạn đăng kiểm, trong đó số người trên tàu được phép tối đa không quá 25 người.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vu-lat-tau-du-lich-o-nha-trang-danh-tinh-3-nan-nhan-thuong-vong-a416292.html