Vụ lật canô tuần tra làm một đại úy tử nạn: Nỗi đau tột cùng

Ngày 8-1, Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Vĩnh Long đã có báo cáo về vụ tai nạn làm đại úy Ngô Thanh Xuyên, Tổ trưởng Tổ Tuần tra kiểm soát đường thủy khu vực Bình Minh (viết tắt là Tổ tuần tra, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long), tử nạn.

Theo đó, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 5-1, Tổ tuần tra gồm 3 chiến sĩ, trong đó có đại úy Ngô Thanh Xuyên (37 tuổi, tổ trưởng), đi tuần tra kiểm soát trên sông Hậu (đoạn giáp ranh giữa xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long và phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ). Canô tuần tra va chạm với sà lan chở hơn 500 tấn lúa mì do thuyền trưởng Lê Hữu Tâm (48 tuổi, ngụ Vĩnh Long) điều khiển làm đại úy Ngô Thanh Xuyên mất tích. Đến khoảng 17 giờ ngày 7-1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể đại úy Ngô Thanh Xuyên.

Trong tang lễ của đại úy Ngô Thanh Xuyên, bà Trần Thị Sa (78 tuổi, bà nội vợ của đại úy Ngô Thanh Xuyên) rưng rưng kể: "Bình thường, Xuyên đi tuần tra từ 6 giờ sáng tới trưa là về. Hôm 5-1, Xuyên đi tới chiều, vợ gọi hối về thì Xuyên nói chút về liền, không ngờ…".

Đại úy Ngô Thanh Xuyên dự định ngày 10-1 làm thôi nôi cho con gái nhỏ nhưng nay dự định đó không thành

Đại úy Ngô Thanh Xuyên dự định ngày 10-1 làm thôi nôi cho con gái nhỏ nhưng nay dự định đó không thành

Trong ngày 8-1, nhiều cán bộ, chiến sĩ Phòng PC08 và lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long đã đến chia buồn cùng gia đình đại úy Ngô Thanh Xuyên tại ấp Mỹ Hưng 1, xã Mỹ Hòa. Thấy đồng nghiệp của cha, con trai lên 5 tuổi của đại úy Ngô Thanh Xuyên hỏi: "Mấy chú, mấy cô bạn của cha ai cũng ở đây, cha con đâu rồi?" khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Bà Nguyễn Thị Hai (mẹ vợ của đại úy Ngô Thanh Xuyên) bật khóc: "Từ ngày cưới nhau, vợ chồng Xuyên về ở chung với gia đình tôi. Vợ Xuyên hay đau ốm, sau khi sinh con thì ở nhà, mọi chi phí sinh hoạt đều trông chờ vào tiền lương của Xuyên. Con trai lớn 5 tuổi, con gái út mới 1 tuổi. Xuyên rất thương yêu và chiều chuộng con nên 2 đứa nhỏ rất quấn cha. Ngày 10-1 này, Xuyên dự định làm thôi nôi cho con gái, không ngờ giờ lại thành ngày đưa tiễn Xuyên về lòng đất".

Đại úy Ngô Thanh Xuyên trước đây công tác tại Phòng Cảnh sát cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Vĩnh Long sau đó được điều chuyển về công tác tại Tổ tuần tra. "Xuyên rất nhiệt tình, năng nổ nên được lãnh đạo tin tưởng và giao nhiệm vụ làm Tổ trưởng Tổ tuần tra" - đại tá Nguyễn Quốc Thới, Trưởng Phòng PC08, cho biết.

Bài và ảnh: Ca Linh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/vu-lat-cano-tuan-tra-lam-mot-dai-uy-tu-nan-noi-dau-tot-cung-20210108215013046.htm