Vụ lao xe ở Canada: Thông điệp khó hiểu của nghi phạm

Alek Minassian, nghi phạm lao xe tải vào đám đông người đi bộ trên vỉa hè ở trung tâm Toronto khiến ít nhất 10 người chết và 15 người khác bị thương đã ra tòa lần đầu tiên vào ngày 24-4 (giờ địa phương).

Hình ảnh mô phỏng tên Alek Minassian ra hầu tòa với cáo buộc tổng cộng 23 tội danh. Ảnh: CNN

Nghi phạm 25 tuổi bị cáo buộc 10 tội danh giết người cấp độ 1 và 13 tội danh cố ý giết người. Các nhà chức trách cho biết, một số tội giết người có khả năng sẽ được thêm vào.

Minassian mặc bộ áo liền quần màu trắng với hai tay bị còng sau lưng, xuất hiện trong phiên xử ngắn ngủi tại tòa. Y cạo trọc đầu, mặt cúi gằm khi nghe tòa tuyên. Y nói nhỏ với luật sư bào chữa và bình tĩnh nói tên khi được tòa hỏi. Phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10-5 tới.

Thông điệp trên facebook

"Rõ ràng tất cả người Canada tiếp tục và sẽ tiếp tục đặt câu hỏi về lý do xảy ra vụ việc, và động cơ đằng sau nó", Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết hôm 25-4.

Cho đến nay, các quan chức không xem vụ tấn công là một hành động khủng bố. "Có vẻ như vụ việc không có kết nối với an ninh quốc gia", Bộ trưởng An toàn Công cộng Canada Ralph Goodale cho biết. Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Toronto Mark Saunders cho rằng, hành động của Minassian chắc chắn là có chủ ý bởi y lao xe xuống một con phố đông đúc, lao vào làn đường sai và leo lên vỉa hè.

Một đầu mối có thể được xem là động cơ của Minassian xuất hiện hôm 24-4 khi facebook xác nhận y đã đăng "một tin nhắn mã hóa lên facebook vài phút trước khi lao xe vào người đi bộ, ám chỉ một "cuộc nổi dậy loạn luân". Thuật ngữ này là từ viết tắt được sử dụng trong một số bảng tin trực tuyến của hội "độc thân không tự nguyện", một phong trào truyền thông xã hội của những người đàn ông chuyên có phát ngôn thù hằn nhắm vào phụ nữ.

Các nhà điều tra cũng tìm thấy một tài khoản facebook mà họ tin là của Minassian. Một tin nhắn được đăng trên tài khoản này hôm 23-4 viết: "Tất cả vì đấng tối cao Elliot Rodger!". Các nhà điều tra cho rằng bài đăng đề cập đến Elliot Rodger, kẻ đã giết chết 6 người và làm bị thương 14 người khác trong một vụ xả súng và lao xe gần khuôn viên trường Đại học Santa Barbara ở California, Mỹ vào năm 2014. Rodger sau đó chết vì một vết thương do đạn bắn. Các nhà điều tra cho biết, động cơ tấn công của Rodger do bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan của các nhà hoạt động nhân quyền, những người tin rằng phụ nữ không thực sự muốn bình đẳng giới và bị tẩy não bởi những tuyên truyền về nữ quyền.

Theo cảnh sát trưởng điều tra Graham Gibson, các nạn nhân trong vụ đâm xe ở Toronto đa phần là phụ nữ. Khi được hỏi, liệu cuộc tấn công được thúc đẩy bởi sự tức giận đối với phụ nữ hay không, ông Gibson cho biết đó sẽ là "một phần trong cuộc điều tra của chúng tôi". Nghi phạm Minassian từng giới thiệu bản thân trên mạng xã hội là một binh nhất. Người phát ngôn quân đội Canada xác nhận Minassian nhập ngũ tháng 8-2017 nhưng giải ngũ chỉ sau 16 ngày huấn luyện cơ bản.

Đài tưởng niệm tạm thời mới dựng lên cho các nạn nhân trong vụ đâm xe. Ảnh: VOA

2 công dân Hàn Quốc thiệt mạng

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận có 2 công dân thiệt mạng và 1 người bị thương nghiêm trọng trong vụ đâm xe ở Toronto. Một quan chức Hàn Quốc cho biết, 2 nạn nhân đã tử vong do chấn thương quá nặng. Danh tính các nạn nhân chưa được công bố.

1 công dân Jordan cũng thiệt mạng trong vụ đâm xe, một quan chức Đại sứ quán của nước này tại Ottawa cho biết. Đài phát thanh Canada xác định một trong những nạn nhân là Anne Marie D'Amico, một nhân viên của Cty quản lý tài sản Invesco Canada. Thị trưởng Coroner Columbia Dirk Huyer cho biết, có thể mất vài ngày trước khi tất cả các nạn nhân được công khai xác định danh tính.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_182327_.aspx