Vụ lãnh đạo đang họp bỏ về: 'Tôi cảm thấy rất buồn'

'Sự việc của tôi không hay lắm, đây là điều đáng tiếc và tôi sẽ rút kinh nghiệm. Từ nay về sau, dù có việc gì tôi vẫn phải dự họp cho hết buổi, không làm thế nữa', ông Trần Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát (tỉnh Bình Định) chia sẻ, sau vụ việc bị phê bình vì lãnh đạo huyện bỏ về khi đang họp.

Vội vàng về đi đám tang

Chiều nay (15.11), trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Trần Văn Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Cát xác nhận, ông là người đại diện cho lãnh đạo huyện tham dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Quỹ phòng chống thiên tai, chương trình 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và mỗi xã một sản phẩm, do UBND tỉnh Bình Định tổ chức (ngày 14.11).

“Tôi nói thật, tôi có dự cuộc họp và ra về lúc 10h30’ sáng, trước khi Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu phát biểu kết luận cuộc họp. Từ trước giờ, khi họp tôi chưa bao giờ đi về trước kiểu này nhưng sáng hôm đó, có một đám tang nên tôi vội vàng về trước để đi đám. Việc này, lúc giải lao cuộc họp tôi đã báo cáo với Phó Chủ tịch tỉnh, thế nhưng không nhận được câu trả lời đồng ý hay không. Tôi dự cho đến khi các đại biểu đã đọc hết tham luận, do vội quá nên về trước khoảng nửa tiếng so với cuộc họp”, ông Hương nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu phê bình những lãnh đạo huyện bỏ về khi đang họp

Theo ông Hương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định đã có văn bản giao Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Phù Cát tổ chức kiểm điểm việc lãnh đạo họp về trước khi kết thúc cuộc họp.

“Đọc thông tin trên báo, tôi cảm thấy rất buồn. Sự việc của tôi không hay lắm, đây là điều đáng tiếc và tôi sẽ rút kinh nghiệm. Từ nay về sau, dù có việc gì đại sự thế nào tôi sẽ dự họp cho hết buổi, chứ không làm thế nữa”, ông Hương khẳng định.

Tranh thủ vào thăm người bệnh

Trong khi đó, ông Hà Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, người được phân công tham dự cuộc họp nhưng bỗng dưng ‘vắng mặt’ sau giờ giải lao cũng đã lên tiếng về vụ việc này.

Theo ông Tân, trong cuộc họp, ông nhận được thông tin người cô bị bệnh rất nặng nằm điều trị ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, vì quá lo lắng nên ông bắt buộc phải đi thăm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho rằng cuộc họp là trách nhiệm lớn của cán bộ với người dân.

Tuy nhiên, thời gian giải lao chỉ có khoảng 10 phút nên ông Tân đã báo cáo với ông Phan Trọng Hổ, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định để tranh thủ vào bệnh viện, xin phép quay lại cuộc họp muộn và đã được sự đồng ý.

“Nhưng khi vào bệnh viện thì việc tìm phòng bệnh đã tốn mất 15 phút. Sau khi thăm cô xong, tôi vô tình gặp người quen cũng đang đau nặng nằm ở đây nên nếu không thăm hỏi thì không được. Tôi cũng chủ quan vì đã xin phép Giám đốc Sở NN&PTNT rồi nên đành nán lại nói chuyện thăm hỏi sức khỏe họ”, ông Tân lý giải.

Ông Tân khẳng định, cá nhân ông không hề bỏ về trước khi cuộc họp kết thúc.

“Lúc xin phép đi vào bệnh viện, tôi vẫn để cặp, tài liệu ở lại tại ghế. Xong việc tôi quay lại cuộc họp ngay, Phó Chủ tịch tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp chỉ mới 1 phần thì tôi đến, vẫn còn 2 phần chưa phát biểu. Việc này, tôi đã báo cáo lại cho Phó Chủ tịch tỉnh, tôi sẽ rút kinh nghiệm”, ông Tân cho hay.

Trước đó, Dân Việt đã từng thông tin, ngày 14.11, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ của Quỹ phòng chống thiên tai, chương trình 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và mỗi xã một sản phẩm.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trần Châu cho biết: “Cuộc họp đã thông qua 3 nội dung, tuy nhiên có 1 số lãnh đạo các huyện Phù Cát, Phù Mỹ… bỏ về trước. Đâu phải UBND tỉnh tổ chức cuộc họp rồi các đồng chí chủ quan, phớt lờ như vậy. Tôi phê bình các đồng chí bỏ về giữa buổi họp. Đây là cuộc họp triển khai rất quan trọng, thực hiện quyết định lớn lao của Thủ tướng Chính phủ, là trách nhiệm lớn lao với dân”.

Dũ Tuấn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/vu-lanh-dao-dang-hop-bo-ve-toi-cam-thay-rat-buon-930774.html