Vụ lăng mạ CSGT Bà Rịa: Xin lỗi công khai lực lượng chức năng

'Tôi đã có lời lẽ không đúng với lực lượng chức năng, mong các anh thông cảm', bà Huệ nói tại CSGT Bà Rịa

Bà Huệ đang làm việc với đội CSGT Bà Rịa ( Ảnh: Nguyễn Độ)

Sáng 24/8, bà Đoàn Thị Huệ (41 tuổi, người phụ nữ áo vàng xuất hiện trên clip chửi bới CSGT ngày 20/8 ở Bà Rịa) cùng chồng là ông Nguyễn Văn Ngưu (lái xe trong clip) đã có mặt làm việc với cơ quan chức năng tại Đội CSGT Tp Bà Rịa.

Theo thông tin ban đầu, khi bị lực lượng tuần tra CSGT Bà Rịa phát hiện vi phạm (chạy quá tốc độ, lái xe có nồng độ cồn) và lập biên bản, người phụ nữ này cùng chồng (là lái xe) đã có nhiều lời lẽ thiếu chuẩn mực với đội công tác và bị người dân ghi hình đưa lên mạng xã hội, lập tức clip được chia sẻ nhanh và kèm theo nhiều lời bình luận chê trách.

Tại đội CSGT Bà Rịa sáng nay, bà Huệ đã xin lỗi các đồng chí trong lực lượng tuần tra hôm 20/8 và chia sẻ: “Bữa đó, tôi đi lễ ở Châu Đức về, trong người có chút men rượu. Do tâm lý mong muốn mọi việc suôn sẻ sau khi đi lễ về nên khi bị CSGT tuần tra dừng xe, tôi có đưa 500.000 đồng nhưng các anh không nhận mà lập biên bản. Vì không nắm rõ và không nghe kỹ giải thích, nên tôi cứ nghĩ là lập biên bản xong chúng tôi sẽ được về và đóng phạt sau nên ký biên bản, mà không biết rằng sẽ bị tạm giữ phương tiện. Phương tiện này chúng tôi đi thuê, nên một phần do bối rối, không kiềm chế được nên chúng tôi đã có những lời lẽ không đúng đối với các anh trong lực lượng tuần tra. Tôi thành thật xin lỗi vì hành vi của mình, mong các anh thông cảm cho tôi”.

Ông Dương Quang Quý, quyền đội trưởng đội CSGT Bà Rịa cũng cho biết: “Thực hiện theo chỉ đạo từ cấp trên, chúng tôi đã thực hiện đầy đủ các bước quy trình, xác minh và mời đương sự lên làm việc. Sau khi tuyên truyền, chỉ cho các đương sự thấy những sai trái, ông Ngưu và bà Huệ đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Họ cũng đã giải trình rằng về mặt tâm linh họ mong muốn mọi việc trơn tru, suôn sẻ trong dịp lễ tháng 7, vì vậy trong phút bốc đồng, đã có những lời lẽ thiếu đúng đắn. Họ đã chân thành gửi lời xin lỗi cơ quan chức, năng, cam kết không tái phạm. Về phần xử lý vi phạm, chúng tôi sẽ ra quyết định xử phạt lái xe là ông Ngưu theo nội dung biên bản đã xác lập vào ngày 20/8. Riêng đối với bà Huệ, việc ăn năn hối lỗi, xin lỗi công khai lực lượng chức năng sẽ là tình tiết được xem xét giảm nhẹ khi xử lý theo nghị định 167 năm 2013. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội CSGT Bà Rịa luôn quán triệt giáo dục tư tưởng, cung cách phục vụ nhân dân, cố gắng xây dựng lực lượng CSGT trong sạch, vững mạnh, nói không với tiêu cực, vì nhân dân phục vụ, cải thiện hình ảnh lực lượng CSGT trong mắt người dân”.

Nguyễn Độ

Nguồn ATGT: http://www.atgt.vn/vu-lang-ma-csgt-ba-ria-xin-loi-cong-khai-luc-luong-chuc-nang-d269459.html