Vụ lạm thu tại Trường tiểu học Sơn Đồng: 'Lo sợ con em bị trù dập, ai còn dám lên tiếng nữa'

Nhiều phụ huynh tại xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội bày tỏ lo lắng sau khi lên tiếng về những thông tin bất hợp lý trong việc thu học cả năm tại Trường Tiểu học Sơn Đồng.

Phụ huynh nói đã thu, trường báo cáo chưa có

Theo nguồn tin của Lao Động, sáng nay (7.9), một số lớp đã tiến hành trả lại một số khoản thu. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh chưa đồng ý nhận lại những khoản này, đồng thời cho rằng có điều khó hiểu khi trường đã thu rồi còn thông báo cho hội phụ huynh nhận lại một số khoản đã thu.

Nhiều phụ huynh khẳng định, đầu năm đã có nhiều người nộp tiền cho con em theo danh sách dự thu. Thực tế là đã có việc thu tiền rồi chứ không phải chưa thu khoản nào.

Phụ huynh tập trung trước cổng Trường Tiểu học Sơn Đồng (Hoài Đức, Hà Nội). Ảnh: Trần Vương

Thông tin PV có được, nhà trường thu tiền của một số phụ huynh rồi nhưng giờ lại phủ nhận là chưa thu. Theo phụ huynh, họ đã nộp lên phòng tài vụ nhà trường một số khoản như: Tiền đồng phục (từ 170.000 -185.000 đồng/bộ), tiền học hè (800.000 đồng/học sinh), tiền sách giáo khoa, tiền hộp kỹ thuật, sách mỹ thuật, sách tin học.

Nhiều phụ huynh cũng đã nộp tiền sách vở, bài tập các loại, các loại sách tăng cường, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể. Một số lớp đã tiến hành thu các loại quỹ như quỹ lớp, tiền ủng hộ sửa chữa, bảo trì tin học (150.000 đồng, từ khối 3 đến khối 5), quỹ trường (250.000 đồng/học sinh), tiền vệ sinh (90.000 đồng), quỹ học tập (từ 150-200).

Trong khi đó, ông Nguyễn Phan Minh – Trưởng phòng Phòng Giáo dục huyện Hoài Đức trả lời báo chí sau lễ khai giảng năm học mới 2018 – 2019 rằng, ông chưa nhận được thông tin về việc đã thu. “Tôi chỉ nhận được báo cáo của nhà trường là chưa thu một đồng nào của học sinh mà chỉ là bản dự kiến đưa ra bàn để chuẩn bị cho năm học mới” – ông Minh nói.

Phụ huynh lo con em bị trù dập

Cũng theo tìm hiểu của PV Lao Động, nhiều phụ huynh đã gặp những sức ép nhận định. Nhiều người lo lắng trước việc họ đã lên tiếng về những khoản thu bất hợp lý. “Chúng tôi rất lo lắng trước việc con em đang học tại trường có thể bị trù dập. Chúng tôi chỉ cần con em đi học được bình yên và những người đã lên tiếng trước những khoản thu bất hợp lý được an toàn. Nếu nêu những điều không hợp lý mà gặp lại trắc trở thì còn ai dám đấu tranh nữa” – một phụ huynh lo lắng.

Lễ khai giảng năm học 2018-2019 tại Trường Tiểu học Sơn Đồng. Ảnh: Trần Vương

Trước câu hỏi này, Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng, ông Nguyễn Chí Lợi cho rằng: Đã là nhà giáo thì không nên có tư tưởng đó (trù dập con em – PV). Đặc biệt, với tất cả những công dân trên địa bàn xã, chúng tôi đều có trách nhiệm bảo vệ thân thể, đảm bảo cả danh dự của các gia đình. Người nào làm sai đều phải xử lý nghiêm, đúng theo quy định của pháp luật.

VƯƠNG TRẦN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/vu-lam-thu-tai-truong-tieu-hoc-son-dong-lo-so-con-em-bi-tru-dap-ai-con-dam-len-tieng-nua-629638.ldo