Vụ làm thịt chim quý: Anh em 'Tam Mao' có thể bị phạt 1,5 triệu đồng

Tuy không còn căn cứ để xác định con chim mà anh em 'Tam Mao' làm thịt, Hạt Kiểm lâm huyện Ba Vì (Hà Nội) vẫn áp dụng Nghị định 175 để đề xuất xử phạt hành chính 2 người này 1,5 triệu đồng để răn đe.

Hình ảnh anh em "Tam Mao" làm thịt con chim xuất hiện trong video - Ảnh Chụp màn hình

Liên quan đến vụ việc kênh YouTube Ẩm thực Tam Mao đăng tải video mang tên “Thần điêu xào sả ớt - cái kết của việc nuôi chim không cẩn thận” bị nhiều người chỉ trích, bởi 2 anh em "Tam Mao" đã làm thịt 1 con chim được nhiều người cho là loài Diều hoa Miến Điện quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam, chiều 11.3, ông Đỗ Tuấn, cán bộ Hạt Kiểm lâm huyện Ba Vì (Hà Nội), cho biết đơn vị sẽ tham mưu cho chính quyền xã Tản Lĩnh xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng đối với Lê Mạnh Cường (28 tuổi, được mệnh danh là Mao Đại Ca) và Nguyễn Văn Dũng (19 tuổi, mệnh danh là Mao Đệ Đệ) cùng trú tại xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, về hành vi quảng cáo kinh doanh về thực vật rừng, động vật rừng trái quy định của pháp luật.

Mức phạt này áp dụng theo điểm c, khoản 2, điều 15 của Nghị định 157 về quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thú rừng.

Con chim mà kênh YouTube Ẩm thực Tam Mao làm video được cho là giống chim Diều hoa Miến Điện, một giống chim quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam - Ảnh Chụp màn hình

Theo ông Tuấn, qua hình ảnh được đăng tải trên YouTube, đơn vị không thể xác định được con chim đó loài gì, muốn xác định rõ ràng thì phải lấy mẫu từ con chim đó mang đi giám định.

Do không còn căn cứ để xác định được con chim mà hai anh em “Tam Mao” đã làm thịt nên đơn vị sẽ tiếp tục xuống làm việc, tham mưu cho chính quyền xã Tản Lĩnh xử phạt để răn đe ở mức 1,5 triệu đồng (mức trung bình theo khung phạt từ 1 - 2 triệu đồng theo điểm c, khoản 2, điều 15 Nghị định 157) đối với 2 người này.

“Nếu đơn vị bắt quả tang hai anh em "Tam Mao" trực tiếp giết thịt con chim, và xác định được con chim thuộc giống quý hiếm nằm trong sách đỏ, đơn vị có thể xử phạt tới 7 triệu đồng ngay lập tức. Sắp tới, đàn diều hâu sẽ di cư về địa bàn, chúng tôi đã cho phát loa đi các xã để tuyên truyền bà con không săn bắt động vật hoang dã để bảo tồn thiên nhiên”, ông Tuấn nói.

Trước đó, chiều 5.3, trên kênh YouTube có tên Ẩm thực Tam Mao có đăng tải một video mang tên “Thần điêu xào sả ớt - cái kết của việc nuôi chim không cẩn thận”, ngay sau khi đăng tải lên YouTube, video này thu hút hàng chục ngàn lượt xem. Chỉ sau 1 ngày, video được kênh này gỡ xuống bởi nhiều người cho rằng con chim bị làm thịt trong video thuộc loài Diều hoa Miến Điện quý hiếm, đang nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng tới kiểm tra thì hai anh em “Tam Mao” đã đốt sạch lông con chim quý khiến quá trình xác minh, giám định gặp khó khăn, không thể xác định được con chim thuộc loài nào.

Kênh YouTube Ẩm thực Tam Mao hiện đang có 1,6 triệu người đăng ký. Nhờ sự diễn xuất dân dã, tự nhiên của hai anh em "Tam Mao", cộng với nội dung nhẹ nhàng nên những video mà kênh này đăng tải luôn nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/vu-lam-thit-chim-quy-anh-em-tam-mao-co-the-bi-phat-15-trieu-dong-1059570.html