Vụ lâm tặc lớn tại VGQ Yok Đôn: Gỗ đang ở đâu?

Bộ Công an đã vây bắt, phá một vụ phá rừng quy mô lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn (xã Krông Na, Buôn Đôn).

Xung quanh vụ việc trên, trao đổi với báo Đất Việt, chiều 27/04, ông Nguyễn Như Bút - Chủ tịch Huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) cho biết, Bộ Công an đang trong quá trình điều tra, xác minh chính xác nguồn gốc số gỗ đó từ đâu mà có.

Lực lượng chức năng bắt quả tang vụ phá rừng lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn.

"Hiện tại số gỗ đã được chuyển về Hạt Kiểm Lâm Cư Jút (Đắk Nông). Bộ Công an đang trong quá trình xác minh, làm rõ nguồn gốc của số gỗ đó", ông Bút thông tin.

Cũng theo ông Bút, do mới phát hiện và bắt giữ được nên bên Công an vẫn chưa thể thống kê được lượng gỗ trái phép này là bao nhiêu nhưng đây là vụ phá rừng với quy mô lớn.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 27/04, Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an phối hợp với các lực lượng của Bộ đang tiếp tục vây bắt bãi tập kết gỗ tại xã Ea R’Vê (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) và huyện Cư Jút (Đắk Nông) để điều tra, làm rõ vụ phá rừng quy mô lớn tại Vườn quốc gia Yok Đôn.

Một chiếc xe gỗ trái phép được Bộ Công an bắt giữ.

Các lực lượng như C44, C49 của Bộ Công an đang tiếp tục lấy lời khai của các đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lan Chi

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/vu-lam-tac-lon-tai-vgq-yok-don-go-dang-o-dau-3357181/