Vụ 'Lâm tặc' lái xe khách chở gỗ tông vào xe tuần tra, hất văng CSGT khi bị chặn đường: Tài xế dương tính với ma túy

Tài xế điều khiển xe ô tô chở 200kg gỗ giáng hương, cẩm không có giấy tờ tông thẳng vào xe tuần tra, hất văng CSGT dương tính với ma túy đá.

Liên quan vụ xe khách chở gỗ trái phép đâm xe tuần tra, hất văng CSGT, ngày 28/7, Công an huyện Kông Chro (Gia Lai) cho biết, đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Hùng (SN 1986, trú tại tổ 9, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để đang làm rõ hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Tài xế chở gỗ lậu tông thẳng vào xe tuần tra, hất văng CSGT dương tính với ma túy. Ảnh: Thanh Niên

Tài xế chở gỗ lậu tông thẳng vào xe tuần tra, hất văng CSGT dương tính với ma túy. Ảnh: Thanh Niên

Theo cơ quan điều tra, vào thời điểm gây án, Hùng điều khiển xe ô tô chở 200kg gỗ giáng hương, cẩm không có giấy tờ. Qua kiểm tra nhanh, cảnh sát phát hiện Hùng dương tính với ma túy đá.

VietNamNet thông tin, bước đầu, qua đấu tranh, Hùng khai nhận, ngày khoảng 16h ngày 27/7, đối tượng điều khiển xe 12 chỗ mang BKS 60K-7065 vào Kong Chro để chở 200 kg gỗ hương và gỗ cẩm quý hiếm để ra An Khê tiêu thụ. Khi đến địa bàn thị trấn Kong Chro thì tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra.

Tài xế chở 200kg gỗ giáng hương, cẩm không có giấy tờ tông vào xe tuần tra khiến CSGT bị thương

Do quá hoảng sợ, Hùng bỏ chạy theo Tỉnh lộ 667 để về thị xã An Khê. Tới Km 13+500 trên tỉnh lộ 667 thuộc thôn 5 (xã Kông Yang), tiếp tục bị chặn bắt, Hùng lao xe vào tổ CSGT để tẩu thoát. Cú tông mạnh khiến đại úy Nguyễn Đức Nhã (thuộc đội CSGT huyện) bị thương nặng và được đưa đến Trạm y tế huyện Kông Chro cấp cứu. Sau đó, đại úy Nhã được chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Cũng theo VietNamNet, Hùng khai bản thân nghiện ma túy đá trong thời gian dài. Tối 26/7, đối tượng sử dụng ma túy đá tại địa bàn thị xã An Khê.

Ngoài ra, công an huyện Kông Chro còn tạm giữ Đinh Hbắp (SN 2004, trú tại làng Brang, xã Ya Hội, huyện Đak Pơ) và Phạm Minh Sang (SN 1992, trú tại tổ 1, phường Tây Sơn, thị xã An Khê) để điều tra các hành vi liên quan đến vụ án.

Xe ô tô bị dập nát sau khi tông xe cảnh sát. Ảnh: Dân Trí

Theo Zing, bác sĩ Hồ Việt Mỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Định thông tin, đại úy Nhã bị đa chấn thương, rất may không bị chấn thương sọ não, hiện đã tỉnh táo và đang được theo dõi, điều trị ở Khoa Ngoại thần kinh.

Linh Chi (tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tai-xe-xe-khach-tong-xe-tuan-tra-hat-van-csgt-duong-tinh-voi-ma-tuy-5722043.html