Vụ lái xe taxi bị bắn vào đầu, cướp xe: Lý do nạn nhân thoát chết thần kỳ

Thông tin về vụ lái xe taxi bị cướp xe, bắn đạn vào đầu, một lãnh đạo Đảng ủy xã Ngọc Hội (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) cho biết: Do không truy đuổi được lái xe taxi nên đối tượng cướp xe tự lái ô tô di chuyển gần 20km rồi để lại xe, bỏ trốn.

Trao đổi với phóng viên Infonet, ông Hà Xuân Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Hội (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) vừa cho biết: “Vụ cướp taxi xảy ra vào khoảng 4h ngày 19/3 ở đèo Kéo Mác thuộc địa phận xã Yên Lập (huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang) khiến người dân hoảng sợ.

Khi đó, lái xe taxi ở thị trấn Chiêm Hóa (Tuyên Quang) đã nhận chở một người đàn ông. Sau khi được lái xe taxi chở đi và đến địa phận đèo Kéo Mác thì người đàn ông trên bất ngờ rút súng bắn tài xế.

Bị bắn bất ngờ, tài xế taxi đã vội mở cửa xe bỏ chạy ra ngoài với viên đạn găm trên đầu. Tài xế gọi điện cho người thân, đồng thời thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng”.

Chiếc xe taxi bị cướp.

Chiếc xe taxi bị cướp.

Bên cạnh đó, ông Hà Xuân Hùng thông tin thêm: “Do không truy đuổi được người lái xe taxi nên đối tượng lái xe một đoạn đường dài gần 20km, từ đèo Kéo Mác (xã Yên Lập) về thôn Minh An (xã Ngọc Hội) rồi để lại xe, bỏ trốn”.

Cũng theo ông Hà Xuân Hùng, đến sáng nay (19/3), người dân phát hiện chiếc xe bỏ không ở thôn Minh An nên đã báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Chiêm Hóa đã đến hiện trường tiến hành điều tra, làm rõ.

Như Infonet đã đưa tin, vào sáng 19/3, Công an tỉnh nhận được tin báo có vụ cướp xe taxi xảy ra trên địa bàn xã Yên Lập (huyện Chiêm Hóa), hậu quả lái xe phải nhập viện cấp cứu với viên đạn ở trên đầu.

Theo tin từ vị này, đến lúc này, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tuyên Quang đang truy tìm đối tượng gây án, còn nam lái xe taxi đang được cấp cứu tại bệnh viện, tiên lượng không ảnh hưởng đến tính mạng.

Còn theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang), sáng 19/3, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân nam bị bắn vào đầu. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã cấp cứu cho bệnh nhân.

Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân tỉnh táo, nói chuyện được. Rất may viên đạn ghim vào xương vùng đầu của nạn nhân, chưa xuyên vào não.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Tuyên Quang điều tra làm rõ.

Tân Trường

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/vu-lai-xe-taxi-bi-ban-vao-dau-cuop-xe-ly-do-nan-nhan-thoat-chet-than-ky-post293726.info