Vụ lái xe khiến 5 người dân và 1 cán bộ CSGT bị thương: Nạn nhân bị thương nhẹ bất ngờ tử vong

TT-Huế- Ngày 23-1, Đại tá Hoàng Long- Trưởng CATP Huế cho biết, vụ ô-tô BKS 38C-110.39 do Nguyễn Xuân Quế (1969, trú xã Phú Thượng, H.Phú Vang, TT-Huế) điều khiển với nộng độ cồn cao, thiếu quan sát đã tông thẳng vào nhóm CSGT đang làm nhiệm vụ xử lý một vụ tai nạn khác và người dân. Hậu quả, có 6 người bị thương. Trong đó, người bị thương nhẹ là ông Huỳnh Văn Đường (60 tuổi, trú xã Phú Thượng, H. Phú Vang, TT-Huế) hiện đã tử vong. Ông Đường bị nạn khi đang đứng xem lực lượng CSGT CATP Huế xử lý vụ va quệt xe máy giữa con rể ông với một xe máy khác. 'Qua chẩn đoán, ông Đường chỉ bị gãy 2 chân nhưng khi nhập bệnh viện chấn thương chỉnh hình cấp cứu mổ thì nạn nhân nguy kịch. Ngay sau đó, nạn nhân được chuyển lên BVT.Ư Huế cấp cứu thì tử vong'- Đại tá Hoàng Long cho biết thêm. Hiện các cơ quan chức năng đã giải phẫu tử thi đối với nạn nhân Đường để sớm đưa ra kết luận cuối cùng về nguyên nhân tử vong của ông này.

Như Báo đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 30 ngày 21-1, tại đường Phạm Văn Đồng, TP Huế; trong khi lực lượng CSGT CATP Huế đang xử lý một vụ tai nạn khác và nhiều người dân hiếu kỳ đứng xem thì bất ngờ ô-tô BKS 38C-110.39 do Nguyễn Xuân Quế điều khiển chạy với tốc độ cao tông thẳng vào nhóm CSGT và người dân gây thương vong như đã nêu.

H.LAN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/65_178796_ho-n-ta-u-nga-y-tro-ve-.aspx