Vụ Kiểm sát viên gạ tình, tống tiền: Khởi tố ông Đỗ Văn Khoa

Kiểm sát viên Đỗ Văn Khoa bị Cơ quan điều tra khởi tố theo khoản 2 điều 354 Bộ Luật Hình sự.

 Vừa gạ tình, vừa tống tiền đương sự, Kiểm sát viên Đỗ Văn Khoa đã làm ô uế hình ảnh của ngành. Ảnh: TL.

Vừa gạ tình, vừa tống tiền đương sự, Kiểm sát viên Đỗ Văn Khoa đã làm ô uế hình ảnh của ngành. Ảnh: TL.

Ngày 26/2, Báo NNVN khởi đăng loạt bài phản ánh việc Kiểm sát viên huyện Ba Vì, TP Hà Nội có hành vi gạ tình, tống tiền đối với bà Nguyễn Thị Bích Thủy ở thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh. Trong quá trình thụ lý hồ sơ, ông Khoa nhiều lần gạ gẫm rủ bà Thủy đi chơi và có hành vi đe dọa để lấy tiền của bà Thủy.

Kiểm sát viên Đỗ Văn Khoa cũng thừa nhận với Báo NNVN là đã cầm 20 triệu đồng của bà Thủy mà không đưa vào hồ sơ, không khai báo với tổ chức.

Báo NNVN đã phối hợp với Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSTC) để cung cấp những tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ việc này.

Ngày 16/3, Cơ quan điều tra VKSTC đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự và Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Khoa về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 2 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

PVPL

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vu-kiem-sat-vien-ga-tinh-tong-tien-khoi-toong-do-van-khoa-d260512.html