Vụ khủng bố Texas: Nghi phạm từng trốn thoát khỏi bệnh viện tâm thần

Nghi phạm Devin Kelley, bắn chết 26 người trong vụ tấn công vào nhà thờ ở Texas hôm 5-11, từng trốn khỏi bệnh viện tâm thần năm 2012.

Nghi phạm Devin Kelley, bắn chết 26 người trong vụ tấn công vào nhà thờ ở Texas hôm 5-11, từng trốn khỏi bệnh viện tâm thần năm 2012.

Theo báo cáo của Sở Cảnh sát El Paso, Kelley trốn thoát khỏi Hệ thống chăm sóc Sức khỏe tâm thần ở bang New Mexico vào tháng 6-2012, vài tháng sau khi bị buộc tội lợi dụng vợ và con. Các tài liệu cho biết, cảnh sát được cảnh báo rằng, Kelley là mối nguy hiểm cho bản thân và những người khác và rằng, y từng lén đem vũ khí vào Căn cứ Không quân Holloman và đe dọa các chỉ huy. Theo các quan chức của Không quân, Kelley đã bị giam giữ tại một cơ sở dân sự vài ngày trước khi trốn thoát. Hiện, các điều tra viên của Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang cố gắng mở khóa điện thoại di động của nghi phạm để hiểu hơn về động cơ khiến Kelley thực hiện vụ xả súng đẫm máu.

T.NGỌC

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_174807_vu-khu-ng-bo-texas-nghi-pha-m-tu-ng-tro-n-thoa-t-kho-i-be-nh-vie-n-tam-tha-n.aspx