Vu khống tổ công tác cướp 4 bao tiền, nữ giám đốc ở Cà Mau lĩnh án 3 năm tù

Một nữ giám đốc ở Cà Mau bị tuyên phạt 3 năm tù vì tội vu khống tổ công tác sau khi bị cưỡng chế tháo dỡ công trình xây trái phép.

Ngày 17/4, Tòa án nhân dân TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Trần Thị Phương Mai (41 tuổi, giám đốc doanh nghiệp thủy sản) 3 năm tù giam về tội Vu khống.

 Bà Trần Thị Phương Mai tại tòa (Ảnh: Tiền Phong online)

Bà Trần Thị Phương Mai tại tòa (Ảnh: Tiền Phong online)

Theo hồ sơ, bà Mai thuê lại phần đất của người dân đã được Nhà nước thu hồi ở phường 9, TP Cà Mau rồi xây dựng quán cà phê trái phép. Nhiều lần vận động tự tháo dỡ bất thành, tháng 8/2018, chính quyền TP Cà Mau thực hiện cưỡng chế. Sau đó bà Mai gửi đơn tố cáo bị tổ công tác cướp 4 bao tiền chứa 15 tỷ đồng và một số vật dụng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận nội dung tố cáo này là không đúng. Không đồng ý với kết luận này, bà Mai gửi đơn tố cáo đến các cơ quan Trung ương nhưng thay đổi nội dung là 2 bao tiền có 6 tỷ đồng.

Các cán bộ từng bị bà Mai tố cáo sau đó yêu cầu cơ quan điều tra xử lý bà này về hành vi vu khống.

Được biết, bà Mai từng bị phạt 2 năm tù tội Xâm phạm mồ mả và đã chấp hành xong án vào năm 2011.

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vu-khong-to-cong-tac-cuop-4-bao-tien-nu-giam-doc-o-ca-mau-linh-an-3-nam-tu-d469846.html