Vụ khói đen vây bủa người dân huyện Đông Anh: Cơ quan chức năng nói gì?

Những cột khói đen xì, bốc mùi khét lẹt vẫn diễn ra hàng ngày từ việc đốt phế thải công nghiệp tại thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh) là mối đe dọa nghiêm trọng đến môi trường và sức khỏe người dân hai xã lân cận: xã Vân Hà và xã Thụy Lâm (Đông Anh, Hà Nội) từ nhiều năm trở lại đây.

Sau nhiều lần làm việc, chính quyền hai huyện Đông Anh và Yên Phong có đưa ra nhiều biện pháp khắc phục tình trạng trên nhưng tình hình này vẫn tồn tại đến thời điểm hiện tại. Hàng ngày, người dân phải chịu cực hình khi hít khói độc từ việc đốt phế thải, những căn bệnh về hô hấp, bệnh hiểm nghèo đang là mối hiểm họa vô cùng lớn đe dọa đến sức khỏe, tính mạng người dân nơi đây.

Ông Đào Công Quát – Phó Chủ tịch UBND xã Thụy Lâm chia sẻ: “Hình thức kinh doanh phế liệu ở xã Văn Môn có thể coi là nghề truyền thống của họ. Nhiều hộ kinh doanh mua dây điện và mang đi đốt để lấy lõi đồng, một số khác bóc xong mang vỏ dây điện đốt tại khu vực giáp ranh với xã Thụy Lâm. Do địa bàn quản lý hành chính không thuộc phạm vi xã Thụy Lâm nên việc giải quyết dứt điểm tình trạng trên gặp nhiều trở ngại, khó khăn”.

Vỏ dây điện chất đống ngổn ngang dọc bờ sông Ngũ Huyện Khê

Tại buổi làm việc với PV, ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch UBND xã Văn Môn) cho biết: “Quan Độ là thôn có nghề buôn bán phế liệu. Nhiều hộ gia đình sau khi lấy lõi đồng mang phần vỏ dây điện vứt tại bãi rác và bị “đốt trộm”, không phải họ tự đốt.

Đối với việc mang phế liệu công nghiệp đổ, phía UBND xã Văn Môn đã nhiều lần bắt xe, tịch thu, bắt người đốt phế thải và có lập biên bản. Trước thực trạng trên, chính quyền địa phương xã Văn Môn cố gắng hạn chế, kiểm soát tình hình đốt phế thải gây ô nhiễm môi trường và chắc chắn không hề có sự dung túng ở đây”.

Ông Nguyễn Văn Hậu - Chủ tịch UBND xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh)

Trong thời gian qua, cơ quan quản lý xã Văn Môn tăng cường công tác tuần tra và thành lập 4 tổ để chốt chặn các tuyến đường nhằm hạn chế phế thải về địa phương. Ngoài ra, xã Văn Môn thành lập đội phản ứng nhanh để kiểm soát tình trạng vận chuyển phế liệu về xã cũng như tình trạng đốt phế thải gây ô nhiễm. Tuy nhiên, đây tình trạng chung của làng nghề, gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

Chính quyền xã Văn Môn cũng cho biết, để xử lý triệt để hoàn toàn tình trạng trên cho đến thời điểm này là chưa thể. Năm 2019, xã Văn Môn xây dựng làng nghề, trong đó có khu xử lý chất thải của địa phương, sẽ giảm bớt phần nào gây ảnh hưởng đến môi trường.

Tối 7.5, dây điện vẫn cháy nghi ngút trên mặt nước, bốc khói khét lẹt

Tuy nhiên, tình hình đốt phế thải công nghiệp gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe người dân hai xã lân cận vẫn đang là vấn đề nhức nhối, gây hoang mang lo lắng cho người dân. Người dân nơi đây rất mong có sự vào cuộc của các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết dứt điểm tình trạng trên, trả lại môi trường sống an toàn cho họ.

Báo Lao Động sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.

Hàng cây “chết tươi” vì đốt rác.

Quân Đỗ - Hà Phương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/vu-khoi-den-vay-bua-nguoi-dan-huyen-dong-anh-co-quan-chuc-nang-noi-gi-605659.ldo