Một số doanh nghiệp cung cấp thực phẩm tại Đà Nẵng không đảm bảo chất lượng

Nhiều ngày qua, một số hộ dân ở Đà Nẵng phản ánh việc mua thực phẩm từ một số doanh nghiệp không đảm bảo chất lượng, thậm chí thịt cá bốc mùi hôi.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội triệt để “ai ở đâu thì ở đó”, thành phố Đà Nẵng huy động các tổ dân phố và các phường, quận đi mua hộ thực phẩm giúp dân. Thế nhưng, 2 ngày qua, nhiều hộ dân phản ánh việc mua thực phẩm từ một số doanh nghiệp không đảm bảo chất lượng, thậm chí thịt cá bốc mùi hôi.

Cá chị Trang mua về khi cắt ra thì hư hỏng không thể dùng được.j

Cá chị Trang mua về khi cắt ra thì hư hỏng không thể dùng được.j

Sáng qua, chị Lê Trang và nhiều hộ dân ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng thông qua Tổ dân phố đặt mua giúp đơn hàng thực phẩm gồm: thịt gà, thịt bò, sườn heo và cá biển hàng đông lạnh. Đến chiều tối, chị Trang nhận lại thịt cá đặt mua đều không sử dụng được. Theo chị Trang, thịt gà, sườn lợn thì đã nhão, bốc mùi rất khó chịu, con cá thì thâm đen, mềm nhũn ra không thể nào sử dụng được phải cho gà ăn.

"Tôi mới nhận lúc chiều, bỏ nước muối rửa 3 lần nhưng vẫn mùi thối, thịt với cá. Vừa rồi trước khi dịch em vẫn mua nhưng vẫn còn nguy trong bao nó còn đông cứng thì được chứ đây chắc người ta để lâu quá nên nó mềm nhũn và hôi lắm", chị Lê Trang bức xúc cho biết.

Cũng trong tối qua, một số hộ dân mua thịt gà, thịt lợn cũng phàn nàn về chất lượng không đảm bảo. Ngay trong tối qua, UBND phường Hòa Khánh Bắc đã yêu cầu đơn vị cung cấp xuống từng nhà đổi sản phẩm cho người dân. Theo ông Phan Văn Đại, Chủ tịch UBND phường Hòa Khánh Bắc, sau sự việc trên, phường đã làm việc với các nhà cung cấp, siêu thị để người dân chủ động lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm.

Thịt gà và thịt lợn bốc mùi và thâm đen người dân không dám ăn.

Trước đó, ngày 21/8, Ban An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cũng nhận thông tin từ 1 hộ dân ở phường Hòa Khê, quận Thanh Khê phản ánh về chất lượng thực phẩm của nhà cung cấp Công ty Hai Thuyên. Người dân phản ánh là sản phẩm thịt kém chất lượng, hôi thối, ngả màu xanh. Theo Đại diện Công ty Hai Thuyên, do số lượng đơn hàng nhiều và dồn vào một lúc nên quá trình vận chuyển, phân phối mất nhiều thời gian, xảy ra tình trạng biến đổi chất lượng.

Sau khi người dân phản ánh, ngày 23/8, Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng đã trực tiếp xuống Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hai Thuyên có trụ sở ở quận Thanh Khê kiểm tra. Theo báo cáo của Ban Quản lý an toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng, doanh nghiệp này nhập thực phẩm từ các lò mổ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, thời gian vận chuyển lâu nên không đảm bảo được chất lượng.

Riêng ngày 21/8, Công ty Hai Thuyên nhận 3.500 đơn hàng, tăng đột biến, không đảm bảo công nhân làm việc và thời gian vận chuyển lâu nên khi thực phẩm đến tay người mua không bảo đảm chất lượng. Ông Nguyễn Tấn Hải, Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị đã yêu cầu nhà cung cấp Hai Thuyên tạm thời dừng cung cấp hàng cho các phường.

"Giải pháp trước mắt yêu cầu phải rà soát hết lại tất cả các khâu và yêu cầu Công ty khoan cung cấp cho phường nữa mà cung cấp cho các đại lý lớn. Các đại lý lớn đó họ có môi trường, nhân lực phân ra sẽ lớn hơn. Và hiện tại Sở Công thương với Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp để tập trung các xe mát, xe lạnh để vận chuyển từ nhà sản xuất đến các phường", ông Hải nói./.

Thành Long/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/mot-so-doanh-nghiep-cung-cap-thuc-pham-tai-da-nang-khong-dam-bao-chat-luong-885267.vov