Vũ khí tuổi đời bằng nửa thế kỷ được pháo binh Việt Nam và Nga tin dùng

Dù đã phục vụ cả nửa thế kỷ, nhưng pháo tự hành 2S3 Akatsiya vẫn đóng vai trò quan trọng trong các đơn vị pháo binh Nga và cả Việt Nam

Dù đã có tuổi đời nửa thế kỷ, tuy nhiên sức mạnh của những khẩu pháo tự hành 2S3 Akatsiya có trong trang bị của quân đội Nga chưa hề lỗi thời, hoàn toàn có khả năng diệt mục tiêu ở khoảng cách 8km ngay từ loạt đạn đầu tiên. Nguồn ảnh: Rumil.

2S3 Akatsiya được Liên Xô sản xuất từ năm 1968 - nghĩa là tới nay đã 52 năm tuổi. Khẩu pháo tự hành này có cỡ nòng 152,4mm và là "lời đáp trả" của Liên Xô cho các loại pháo tự hành 155mm do Mỹ và phương Tây sử dụng cùng thời. Nguồn ảnh: Rumil.

Được biết, hiện tại pháo tự hành 2S3 Akatsiya cũng đang được trang bị trong các đơn vị pháo binh thuộc Binh chủng Pháo binh Việt Nam với định danh riêng SU-152 (có lẽ là để đồng bộ với pháo SU-100 còn trong biên chế). Đây được xem là mẫu pháo tự hành mạnh nhất của Việt Nam hiện tại. Nguồn ảnh: QĐND.

2S3 Akatsiya của Lính thủy dánh bộ Nga không chỉ được triển khai để đối phó với các mục tiêu thông thường mà nó còn có thể sử dụng để phòng thủ bờ biển chống địch đổ bộ. Với sức mạnh hỏa lực của pháo 152mm, nó có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên biển ở khoảng cách 8km tính từ ven bờ. Nguồn ảnh: Rumil.

Ngoài các phương tiện trinh sát pháo binh thông thường, các đơn vị 2S3 Akatsiya còn được trang bị các máy bay do thám không người lái Orlan-10 nhằm nâng cao khả năng tìm kiếm mục tiêu cũng như điều chỉnh hỏa lực khi bắn. Nguồn ảnh: Rumil.

Vũ khí chính của 2S3 Akatsiya là pháo 152mm D-22 (2A33) cải tiến từ lựu pháo 152mm D-20, nó được đặt trên khung gầm cơ sở Object 123 với trọng lượng tối đa 28 tấn. Nguồn ảnh: Rumil.

2S3 Akatsiya được trang bị một tháp pháo có khả năng xoay 360 độ và nòng pháo có thể nâng hạ một góc từ -4 độ tới +60 độ. Mẫu pháo tự hành này có tốc độ bắn từ 1-4 phát/phút, với cơ số đạn dự trữ 35 viên. Nguồn ảnh: Rumil.

Với pháo D-22, 2S3 Akatsiya có thể bắn nhiều loại đạn pháo 152mm khác nhau có trong biên chế Quân đội Nga như OF-540 và OF-25 HE-Frag có tầm bắn tối đa là hơn 18km với đạn thông thường và 24km với đạn tăng tầm. Nguồn ảnh: Rumil.

Thậm chí khi ra đời trong Chiến tranh Lạnh, 2S3 Akatsiya còn trang bị cho nó khả năng bắn đạn pháo hạt nhân chiến thuật. Nguồn ảnh: Rumil.

Mời độc giả xem Video: Pháo tự hành 2S3 trong biên chế Quân đội Nga.

Khắc Đôn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/vu-khi-tuoi-doi-bang-nua-the-ky-duoc-phao-binh-viet-nam-va-nga-tin-dung-1337064.html