Vũ khí nội địa Iran mạnh hơn cả S-400?

Với tầm bắn vượt quá S-300 khoảng 1,5 lần, hệ thống phòng không Bavar-373 do Iran tự phát triển bắn xa hơn cả S-400 của Nga.

Sức mạnh hệ thống phòng không Bavar-373 đồng loạt được các quan chức quốc phòng cấp cao của Iran phát biểu trước truyền thông. Hôm 9/9, Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Iran Ahmad Vahidi cho biết, phiên bản tên lửa phòng thủ Bavar-373 của nước này hoạt động chính xác hơn phiên bản gốc S-300 của Nga.

Tuy nhiên, ông Ahmad Vahidi không nói rõ vũ khí nội địa của nước này mạnh hơn S-300 ở điểm nào. Trong khi đó, Chỉ huy lực lượng phòng không Iran, Amir Farzad Ismaili cho biết, phiên bản tên lửa do nước này phát triển không những mạnh hơn S-300 và còn nhỉnh hơn hẳn cả hệ thống S-400 hiện tại của Nga.

Vị chỉ huy này cho biết: "Toàn bộ hệ thống đã hoàn thành và thông qua thử nghiệm. Hệ thống này hoàn toàn được sản xuất ở Iran và một số bộ phận khác biệt so với S-300. Dù có sức mạnh nhỉnh hơn nhưng hệ thống này vẫn được dùng song song với S-300PMU2 mua của Nga".

Việc Iran tự tin với hệ thống phòng không nội địa không có gì là bất ngờ bởi trước đó, hãng thông tấn Iran Tasnim cũng đã dẫn tuyên bố của chính ông Amir Farzad Ismaili cho biết, hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 do nước này sản xuất có tính năng vượt trội tên lửa S-300 của Nga.

Vị tướng Iran tuyên bố, tuy phạm vi tối đa của các tên lửa phòng không thế hệ mới nhất được sử dụng trên S-300 của Nga đã lên tới 300 km, nhưng phạm vi tấn công của tên lửa Bavar-373 còn vượt quá S-300 khoảng 1,5 lần.

Tuy ông Amir Farzad Ismaili không công bố thêm những thông tin chi tiết về tên lửa mới nhưng chỉ với tiết lộ trên thì có thể thấy rằng, phạm vi tấn công của Bavar-373 đã lên tới 450km, vượt quá tầm phóng của S-400 Nga là 400km.

Tuy nhiên, các chuyên gia quân sự nhận định rằng, cũng giống như những lần biểu dương vũ khí, trang bị khác, đây chẳng qua là chiêu đánh bóng tên tuổi của Iran, chứ nước này khó có thể chế tạo được một loại tên lửa sánh ngang S-300 chứ đừng nói là vượt trội.

Rất có thể vị chỉ huy phòng không Iran đã có nhầm lẫn về tính năng của S-300. Bởi hiện tại, các phiên bản tối tân nhất của các hệ thống này chưa được trang bị tên lửa nào có tầm phóng lên tới 300km ngoại trừ phiên bản S-300VM. (Hòa Bình)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/anh-nong/vu-khi-noi-dia-iran-manh-hon-ca-s-400-3365202/