Vũ khí nhiệt áp, tăng T-72B3M đến Kaliningrad phòng NATO

Theo Tư lệnh Hạm đội Baltic Nga, Alexander Nosatov, nước này bổ sung một sư đoàn bộ binh cơ giới, triển khai nhiều xe tăng, tàu chiến và tiêm kích đến Kaliningrad.

Tuyên bố trong sự kiện quân sự tại Nga hôm 7/12, ông Alexander Nosatov cho biết: "NATO đang triển khai lực lượng tăng thiết giáp cùng nhiều đơn vị tiến công đa quốc gia gần Kaliningrad.

Để đối phó mối đe dọa này, lãnh đạo lực lượng vũ trang phải thực hiện nhiều biện pháp tương xứng. Một trong số đó là thành lập một sư đoàn cơ giới hoàn chỉnh thuộc biên chế Hạm đội Baltic, với thành phần gồm các trung đoàn bộ binh cơ giới, pháo binh và tăng thiết giáp độc lập".

Xe tăng Nga bắn đạn thật.

Xe tăng Nga bắn đạn thật.

Đô đốc Nosatov cho biết quân đội Nga sẽ điều thêm 30 xe tăng chủ lực T-72B3M phiên bản mới nhất, hệ thống pháo nhiệt áp TOS-2, tàu hộ vệ mang tên lửa hành trình và số lượng không xác định tiêm kích Su-30SM đến vùng lãnh thổ Kaliningrad.

Cùng với đó, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M, hệ thống phòng không cũng sẽ được tăng cường, trong khi tăng Armata cũng nằm trong danh sách Nga ưu tiên trang bị cho Kaliningrad trong thời gian tới.

Là một thành phần của Quân khu Tây, có sở chỉ huy đặt tại thành phố Baltiysk thuộc Kaliningrad, Hạm đội Baltic đóng vai trò quan trọng trong biên chế của Hải quân Nga nói riêng và lực lượng vũ trang Nga nói chung, là lực lượng chủ yếu góp phần bảo đảm an ninh quân sự vùng lãnh hải Tây-Bắc của quốc gia rộng lớn này.

Lực lượng Nga tại đây có Lữ đoàn tàu mặt nước 128. Đơn vị được trang bị tàu khu trục là Nastoichivy, Bespokoiny. Trong đó, Nastoichivy - kỳ hạm của Hạm đội Baltic là tàu khu trục thứ 16 thuộc project 956-A Saryche hoặc theo cách phân loại của NATO thì nó thuộc lớp tàu khu trục Sovremenny.

Tàu được hạ thủy ngày 19/1/1991, gia nhập Hải quân Nga vào ngày 30/12/1992. Tàu đã tham gia nhiều cuộc diễn tập của quân đội Nga và quốc tế. Trong biên chế của Lữ đoàn 128 còn có các tàu tuần tra Neustrashimy project 11540, phục vụ từ năm 1993, Neukrotimy project 1135M, phục vụ từ năm 1977 và Pylki project 11 352, phục vụ từ năm 1978.

Lữ đoàn tàu đổ bộ 71: Lữ đoàn tàu đổ bộ bao gồm 3 tàu đổ bộ lớn thuộc project 775 là BDK-43 Minsk (phục vụ từ năm 1983), BDK-58 Kaliningrad (phục vụ từ năm 1984); BDK-100 Alexander Shabalin (phục vụ từ năm 1986) và 1 tàu đổ bộ lớn dự án 775M Korolev (phục vụ năm 1992).

Lữ đoàn tàu tên lửa 36: Lữ đoàn bao gồm Tiểu đoàn hộ vệ hạm tên lửa 1 và tiểu đoàn tàu tên lửa nhỏ 106. Tiểu đoàn tàu tên lửa 106 bao gồm các hộ vệ hạm tên lửa Volna, Raduga, Molniya, Grad, Skaval (project 1234).

Lữ đoàn tàu ngầm 123: Thành phần của Lữ đoàn gồm những tàu ngầm diesel bao gồm tàu ngầm B-227 project 877, phục vụ từ năm 1983, B-806 project 877 EKM, phục vụ từ năm 1986 và B-585 St Petersburg project 677, phục vụ từ năm 2010... Hiện công tác hiện việc tăng cường khả năng chiến đấu cho vùng lãng thổ hải ngoại duy nhất này của Nga vẫn đang được thực hiện.

Kaliningrad là vùng lãnh thổ hải ngoại của Nga, tiếp giáp với hai thành viên NATO gồm Litva và Ba Lan. Mỹ và NATO liên tục mở rộng hiện diện sang phía đông bằng các cuộc tập trận và điều máy bay, tàu chiến áp sát biên giới Nga kể từ sau sự kiện Moskva sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.

Nga nhiều lần lên tiếng phản đối, cho rằng hành động này chỉ làm suy yếu ổn định tại khu vực và dẫn đến cuộc chạy đua vũ trang mới, đồng thời triển khai nhiều khí tài hiện đại tới vùng Kaliningrad để đối phó.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/luc-luong-vu-trang/vu-khi-nhiet-ap-tang-t-72b3m-den-kaliningrad-phong-nato-3423893/