Vũ khí Nga rầm rộ tham gia cuộc tập trận 'khủng' Vostok-2018

Hôm nay (11/9), Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các cuộc diễn tập nằm trong khuôn khổ đợt tập trận quy mô lớn Vostok-2018 đã được triển khai ở vùng Viễn Đông, Nga.

Cuộc tập trận “khủng” Vostok-2018 diễn ra ở 5 thao trường và trên 3 vùng biển là biển Nhật Bản, biển Bering và biển Okhotsk. Đây cũng là cuộc tập trận lớn nhất trong lịch sử quân đội Nga.

Nga bắt đầu cho triển khai cuộc tập trận "khủng"Vostok-2018. (Ảnh minh họa)

Nga bắt đầu cho triển khai cuộc tập trận "khủng"Vostok-2018. (Ảnh minh họa)

Điều đáng nói, cuộc tập trận này thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế khi có sự tham gia của quân đội Trung Quốc và Mông Cổ. Cụ thể, không quân Trung Quốc đã điều động 26 trực thăng và 6 máy bay quân sự tới Nga để tham gia Vostok-2018, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Nga, lực lượng không quân Trung Quốc tham gia tập trận có 6 trực thăng Mi-171 cùng với 18 máy bay lên thẳng gồm 9 chiếc Z-9 và 9 chiếc Z-19.

Theo thông báo chính thức của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố, cuộc tập trận "Vostok-2018" có sự tham gia của 300.000 binh sĩ, 36.000 phương tiện quân sự, 1.000 máy bay và 80 chiến hạm.

Vostok-2018 trở thành cuộc diễn tập lớn nhất của Nga kể từ sau đợt diễn tập mang tên Zapad được Liên Xô cũ tổ chức vào năm 1981.

“Đây sẽ là đợt diễn tập có quy mô lớn nhất của lực lượng vũ trang Nga và mang tầm quốc tế kể từ sau cuộc diễn tập Zapad năm 1981. Vostok-2018 không chỉ lớn về mặt quy mô, mà còn số lượng chỉ huy quân sự, binh sĩ và các lực lượng tham gia”, Bộ trưởng Shoigu phát biểu hồi đầu tháng Tám.

Quân đội Nga sẽ phô diễn tất cả những vũ khí tối tân nhất trong cuộc tập trận lần này như tên lửa Iskander mang đầu đạn hạt nhân, xe tăng T-80 và T-90 cùng các chiến đấu cơ tối tân Su-34 và Su-35. Hạm đội của Nga cũng sẽ cho triển khai một loạt tàu khu trục trang bị tên lửa Kalibr. Tên lửa Kalibr từng được Nga thử nghiệm khả năng chiến đấu trên chiến trường Syria.

Cuộc diễn tập Vostok-2018 diễn ra từ ngày 11 – 17/9 là sự kiện giúp Nga kiểm tra khả năng thực chiến của lực lượng lục quân, không quân và hải quân. Đáng nói, cuộc tập trận của Nga trùng với sự kiện diễn ra đợt diễn tập Rapid Trident (Đinh ba thần tốc) 2018 của NATO được tổ chức ở Ukraine từ ngày 3 – 15/9.

Video: Vũ khí Nga rầm rộ tham gia cuộc tập trận “khủng” Vostok-2018

Minh Thu (lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/video-vu-khi-nga-ram-ro-tham-gia-cuoc-tap-tran-khung-vostok2018-post274277.info